Ngày 20/7, Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho hay, trường hợp bé sơ sinh có lỗ khuyết khiến cho toàn bộ đường ruột lòi ra ngoài đã hồi phục sức khỏe, xuất viện.
Trung tuần cuối tháng 6, sản phụ 22 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nhập viện với thai kỳ 36 tuần, bị đau bụng. Quá trình khám thai tuần thứ 27, thai nhi được xác định dị tật khe hở thành bụng (một trong những khiếm khuyết lớn của trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong sau sinh rất cao).
Bác sĩ khám xác định sự bất thường của thai nhi. Họ tổ chức hội chuẩn và quyết định ca mổ khẩn cấp để lấy thai bởi thai nhi có trọng lượng 2 kg, toàn bộ đường ruột lòi ra ngoài. Nếu không mổ sớm và làm túi phủ kịp thời thì các cơ quan nội tạng sẽ nguy cơ nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.
Ca mổ lấy thai nhi diễn ra an toàn. Bác sĩ lập tức giữ thân nhiệt, vô trùng phần ruột sa ra ngoài. Đồng thời sử dụng túi đựng vô trùng, khâu hẹp miệng túi, treo cao để tạo áp lực đẩy ruột từ từ vào trong ổ bụng, tăng cường chức năng thành bụng.
10 ngày sau ca phẫu thuật lần thứ nhất, xác định sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, êkíp của bệnh viện sản nhi thực hiện ca phẫu thuật lần hai. Lần này đã đưa thành công ruột trở lại ổ bụng, thành ruột được khép kín để bảo vệ nội tạng đứa trẻ như chức năng ban đầu của cơ thể.
Theo bác sĩ khoa hồi sức tích cực ngoại khoa (Bệnh viện sản nhi Nghệ An), dị tật khe hở thành bụng được coi là dị tật hiếm gặp. Quá trình mổ sửa chữa dị tật này đòi hỏi bác sĩ có tay nghề phẫu thuật nhi và chăm sóc hồi sức sơ sinh chuyên môn cao. Bởi trẻ bị khe hở thành bụng bẩm sinh có rất nhiều nguy cơ nhiễm trùng và khó sống sót.
Thời điểm xuất viện, bé nặng 2,5 kg.