Dương Ngọc Thanh - Nguyễn Văn Thành. |
Khoảng 18h ngày 30/10, Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1992) và ba bạn học cùng lớp đi dạo trên đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn) trên 2 chiếc xe đạp. Bỗng một thanh niên ngồi sau chiếc môtô chạy cùng chiều do một tên khác điều khiển nhảy xuống giật dây chuyền của Tuấn rồi lên xe phóng chạy. Khi Tuấn và các bạn tri hô thì hai tên cướp đã mất hút ở cuối con đường.
Đến giữa tháng 11, trinh sát Đội điều tra tội phạm về TTXH - Công an thành phố Quy Nhơn mới xác định, chủ sở hữu chiếc xe bọn cướp sử dụng có con là Dương Ngọc Thanh (1989) bỏ học đã lâu, hiện có quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Thành (1987, ở tổ 10, KV8, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn), học sinh lớp 11A8 trường THPT Nguyễn Thái Học. Thành có những vi phạm về an ninh trật tự từ nhỏ, trong đó có những vụ tính chất nghiêm trọng như tháng 5/2002 cùng đồng bọn trộm cắp 37 chiếc đồng hồ đeo tay tại nhà số 4 đường Phó Đức Chính - Quy Nhơn.
Khoảng một năm sau, Nguyễn Văn Thành lẻn vào Công ty TNHH Duyên Hải thuộc khu công nghiệp Phú Tài lấy cắp một chiếc môtô của cán bộ công ty. Do lúc này Nguyễn Văn Thành chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp trên nên sau khi làm rõ vụ trộm, xác định Thành là thủ phạm, Công an Quy Nhơn đã chỉ đạo Công an phường nơi Thành cư trú lập hồ sơ đưa vào diện quản lý tại địa phương.
Theo Bình Định, ngày 20/11, với những chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với tên Nguyễn Văn Thành về tội cướp giật. Do Dương Ngọc Thanh chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội trên nên công an chỉ triệu tập Thanh đến cơ quan để làm rõ diễn biến vụ cướp giật.
Đến nay hai đối tượng đã khai nhận, lấy tiền đóng học phí hàng tháng đi chat và tiêu xài hết, Nguyễn Văn Thành đã nảy sinh ý định cướp giật. Từ đầu tháng 10 đến nay, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ cướp dây chuyền vàng, trấn lột tài sản. Thành và Thanh thường hành động vào buổi trưa và lúc chập choạng tối, nhằm vào các đối tượng là học sinh trên đường đến lớp hoặc đi học thêm. Tài sản cướp được bọn chúng bán chia nhau tiêu xài.