Tối 11/5, đại diện ban tổ chức cho biết sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đơn vị này đã nhận thức được những thiếu sót, sai phạm trong quá trình tổ chức cuộc thi. Phía Hương Giang nói đã chấp nhận việc nộp phạt theo quy định của pháp luật.
"Sau trường hợp này, chúng tôi đã có thêm bài học và kinh nghiệm để tổ chức chu toàn hơn ở những chương trình sau. Chúng tôi vẫn luôn ấp ủ phát triển chương trình này ở những năm tiếp theo để tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Để các mùa sau là chương trình hoành tráng, quy mô hơn nhưng không phạm phải những sai sót, ban tổ chức hi vọng được hướng dẫn cụ thể từ cơ quan ban ngành", đại diện ban tổ chức cuộc thi nói.
Hôm 13/4, bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - cho biết, 19h36 tối 8/4, đơn vị nhận thông tin chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 tổ chức trái phép tại một phim trường ở quận 12. Đại diện Thanh tra Sở sau đó phối hợp các lực lượng chức năng tới kiểm tra, xử lý theo quy định. Theo bà Hạnh, qua làm việc, lực lượng chức năng yêu cầu phía Hương Giang dừng chương trình do việc tổ chức cuộc thi này không có văn bản chấp thuận của Sở. Tuy nhiên, đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục chương trình. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với công ty của Hương Giang theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trở lại sau hai lần tổ chức, do công ty của hoa hậu Hương Giang thực hiện, khởi động từ cuối năm 2022. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Brave Purple - Màu sắc dũng cảm", tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, thông minh, dám vượt qua định kiến để sống thật. Tuy nhiên, chương trình vướng nhiều lùm xùm trong quá trình tổ chức. Sự kiện họp báo công bố vương miện và top 20 chung cuộc hôm 23/2 phải hủy phút chót vì chưa đủ giấy phép. Xây dựng dưới dạng truyền hình thực tế, cuộc thi có nhiều ồn ào như lộ kết quả, thí sinh cãi tay đôi với huấn luyện viên, nói xấu Hương Giang...
Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 diễn ra tối 8/4 cũng bị phàn nàn về khâu tổ chức. Ban tổ chức thông báo fan có mặt tại phim trường từ 17h nhưng đến 20h30 mới được vào sân khấu. Nhiều khán giả có vé mời nhưng khi vào trong vẫn phải đứng ở cánh gà xem vì hết chỗ. Chương trình phát livestream, dài hơn bốn tiếng cũng bị chê lê thê. Kết quả, Nguyễn Hà Dịu Thảo (sinh năm 2000, quê Hải Dương) giành vương miện và suất thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan. Hai người đẹp Tường San, An Nhi lần lượt xếp vị trí á hậu 1, 2. Sau chung kết, hoa hậu Hương Giang - đại diện ban tổ chức - cùng dàn giám khảo nhanh chóng ra về, không giao lưu với truyền thông về kết quả hay vấn đề giấy phép của cuộc thi.
Thiên Anh