"Tóc tôi đã dài trở lại và dày, mượt hơn trước, không một sợi bạc luôn. Giờ cứ ba tháng tôi đi khám định kỳ một lần, sau ba năm thì mỗi 6 tháng mới phải tới gặp bác sĩ. Y học hiện tại phát triển nên ai quan tâm, chú ý tới sức khỏe, phát hiện bệnh sớm thì việc điều trị sẽ cho hiệu quả cao. Với ung thư vú, bác sĩ nói 5 năm là bệnh ổn định, sau 10 năm có thể xem là hết bệnh rồi", Trần Bảo Ngọc nói với Ngôi Sao.
Hoa hậu cho biết cô hiện không hoạt động nghệ thuật, chỉ tập trung làm việc tại một công ty may mặc. "Tôi vui vì được làm việc mình yêu thích. Thời gian điều trị tôi vẫn tới công ty, ngồi ở xưởng làm những công việc tay chân tỉ mẩn, lặp đi lặp lại như đính kết họa tiết, khâu gấu quần, áo... Tôi cứ tập trung làm cho đều, đẹp, tinh tế để không suy nghĩ gì tới bệnh tật", Bảo Ngọc tâm sự.

Hoa hậu Trần Bảo Ngọc.
Theo hoa hậu, ở tuổi U50 cô thích sống chậm, cảm thấy bản thân "lười", "sợ danh tiếng" nên ngại sửa soạn, xuất hiện trước công chúng. Người đẹp nói hiện cô chỉ làm những gì mình thật sự thấy thích và thoải mái. Trần Bảo Ngọc ý thức "sinh, lão, bệnh, tử" là lẽ thường ở đời nên bình thản chấp nhận mọi điều đến với mình. Hoa hậu cảm thấy mình còn may mắn vì phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả.
"Sau ba năm tích cực điều trị bệnh của tôi đã tạm ổn. Hiện mỗi ngày tôi chỉ cần uống một viên thuốc nội tiết và duy trì việc này trong 10 năm liên tục để hạn chế ung thư tái phát. Thời gian qua tôi cũng rà soát lại thói quen ăn uống, sinh hoạt để điều chỉnh, nhằm giữ gìn, cải thiện sức khỏe ở tuổi trung niên", Trần Bảo Ngọc nói.
Về cuộc sống, mỹ nhân 7X hài lòng với những gì đang có. Con gái Trần Bảo Ngọc hiện 22 tuổi, du học ngành thời trang ở Italy còn con trai 14 tuổi, đang học lớp 8, đã cao vượt mẹ. Ở tuổi 47, Trần Bảo Ngọc mãn nguyện khi có hai con ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, tự biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Theo người đẹp, ông xã luôn đồng hành, động viên cô chiến đấu với ung thư suốt thời gian qua.
"Cuộc sống của ai cũng ít nhiều khó khăn, áp lực. Quan trọng là cách mình cân bằng mọi thứ. Tôi thường tập thể dục, vận động để vừa rèn luyện sức khỏe vừa giải tỏa căng thẳng, lấy lại cân bằng. Từ khi tôi công khai mắc ung thư vú, nhiều chị em cũng hỏi han, xin tư vấn để có thêm sức mạnh, niềm tin đương đầu với căn bệnh này. Tôi vui vì có thể truyền cảm hứng, năng lượng tích cực tới mọi người", Trần Bảo Ngọc nói.

Trần Bảo Ngọc chụp ảnh ở studio, tháng 6/2024.
Năm 2022 Trần Bảo Ngọc tình cờ phát hiện mắc ung thư vú. Hoa hậu kể một buổi tối khi đang nằm đọc sách, cô sờ thấy ngực trái có khối u như vết sẹo nên đến bệnh viện khám. Sau khi siêu âm và sinh thiết, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú ác tính. Khi đó Trần Bảo Ngọc bị sốc bởi từ nhỏ cô luôn chú trọng ăn uống, tập luyện lành mạnh, không sử dụng bất kỳ chất kích thích nào. Cô không tin mình bị bệnh.
Sau khi bình tâm và tìm hiểu về bệnh ung thư vú, Trần Bảo Ngọc bắt đầu quá trình điều trị. Thời gian đầu do sử dụng hóa chất, việc rụng tóc khiến Bảo Ngọc tự ti. Cô sử dụng tóc giả nhưng thấy bất tiện, không bằng tóc thật nên quyết định cắt ngắn. Người đẹp đã trải qua ca phẫu thuật ngực, được bác sĩ đánh giá hiệu quả, "hợp thầy, hợp thuốc", mọi thứ suôn sẻ, thuận lợi.
Trần Bảo Ngọc sinh năm 1978. Thập niên 1990, cô là một trong số ít người mẫu có đôi chân dài 1,15 m và chiều cao 1,76 m. Nhờ sắc vóc nổi trội, Trần Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2000, khi 22 tuổi, trở thành cái tên đình đám của showbiz Việt, phủ sóng nhiều chương trình truyền hình, tạp chí thời trang lớn. Năm 2001, cô gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ, lên xe hoa với mối tình đầu tiên và duy nhất là một luật sư hơn cô 11 tuổi. Những năm qua, người đẹp ít hoạt động nghệ thuật, sống bình lặng bên chồng con.

Trần Bảo Ngọc sang Italy thăm con gái, tháng 10/2023, sau hơn một năm điều trị ung thư vú.