Trên bảng xếp hạng hiện tại, Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều đang dẫn đầu với cùng 23 điểm và người vui nhất hiện tại chính là bầu Hiển - ông chủ của cả hai đội bóng.
Không khó lý giải cho thành công của bầu Hiển mùa giải năm nay, khi ông đang sở hữu hai đội bóng có chất lượng đồng đều, khả năng ăn ý và có hàng tiền đạo cực mạnh. Nếu như Đà Nẵng với sát thủ Merlo khiến các hàng thủ đối phương điên đảo thì Hà Nội T&T cũng có một Samson đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng nữa không kém khiến cả Đà Nẵng và Hà Nội T&T có thành tích ấn tượng chính là họ có sự ổn định trong lối chơi.
Hai HLV Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức dầy công xây dựng bộ khung cho hai đội bóng từ nhiều mùa giải qua. Đội hình đồng đều này có thể vận hành trơn tru và không có vị trí nào là không thể thay thế. Chính nhờ điều này, Hà Nội T&T và Đà Nẵng dễ dàng thích nghi với những cuộc đua đường trường kiểu V-League - nơi mà các đội bóng dễ bị hụt hơi bởi sự phụ thuộc vào một vài vị trí trụ cột nên thường tỏ ra hụt hơi ở những giai đoạn quan trọng nhất.
Với sự xuất hiện cùng lúc hai đội bóng của bầu Hiển trong tốp đầu, rất khó để nhận định cuộc đua vô địch năm nay. Nhưng nếu được quyền chọn một ứng viên nặng ký nhất thì đó phải là Hà Nội T&T. Chuẩn bị cho lượt về, Hà Nội T&T đang lập nhiều kế hoạch nhân sự cho là mang tính chiến lược. Trong đó, đáng chú ý nhất là chuyện sẽ nhập tịch cho chân sút "triệu đô" Samson. Điều này một lần nữa khẳng định sự quyết tâm vô địch của bầu Hiển.
SLNA gặp muôn vàn khó khăn trên con đường bảo vệ ngôi vương V-League. Ảnh: ĐH. |
Ở nhóm tiếp theo, SLNA, Đà Nẵng cũng như Bình Dương đều thể hiện được sức mạnh của mình và cho thấy những tiềm năng để có thể cạnh tranh ngôi vương V-League mùa giải 2012. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là đội bóng duy nhất chưa biết đến thất bại đến thời điểm này.
Hiện tại đội bóng xứ Nghệ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, thua đội đầu bảng Đà Nẵng 3 điểm nhưng họ vẫn còn một trận chưa đá với đối thủ cạnh tranh Sài Gòn FC. Điểm mạnh của SLNA là tinh thần đoàn kết của những cầu thủ gốc Nghệ An, cùng với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm. SLNA ở thời điểm này, chính là đội bóng khó bị đánh bại nhất.
Một cựu vương khác cũng đang thể hiện được sức mạnh và tham vọng của mình là Bình Dương. Đội bóng đất Thủ luôn được đánh giá cao bởi sự đầu tư không tiếc tiền, đồng nghĩa với lực lượng hùng hậu. Nếu các ngôi sao của Bình Dương cùng nhìn một hướng, họ sẽ là đối thủ rất đáng gờm.
Tân binh Sài Gòn FC từ một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, sau chuỗi dài thăng hoa đã trở lại mặt đất khi 3 trận liên tiếp đón nhận thất bại. Bầu Thụy quyết định trảm HLV Lư Đình Tuấn, cùng với đó là những kế hoạch bổ sung lực lượng. Tuy nhiên, chính sự xáo trộn về lực lượng, khiến Sài Gòn FC không có sự ổn định. Đó là chưa kể dàn sao của Sài Gòn FC cũng dễ sinh chuyện bất cứ lúc nào.
Mai Hương