Giáo hoàng Francis được Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa chào đón sau khi hạ cánh xuống Lisbon, Bồ Đào Nha, để tham dự cuộc họp Ngày Giới trẻ Thế giới vào tháng 8/2023.
Giáo hoàng Francis ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, vào tháng 9/2023.
Giáo hoàng dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào tháng 2/2024 trước khi nhập viện với các triệu chứng cúm.
Giáo hoàng Francis tham gia một phiên làm việc về trí tuệ nhân tạo trong hội nghị thượng đỉnh G7 gần Bari, Italy, vào tháng 6/2024.
Giáo hoàng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo xem các vệ sĩ danh dự diễu hành qua trong buổi lễ chào đón tại Dinh Tổng thống ở Jakarta, Indonesia, vào tháng 9/2024.
Giáo hoàng Francis được đám đông khổng lồ chào đón ở Đông Timor vào tháng 9/2024.
Giáo hoàng chủ trì Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vatican vào tháng 12/2024.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican vào tháng 2. Cuối ngày hôm đó, Giáo hoàng nhập viện để chiến đấu với viêm phổi.
Vào tháng 3, Vatican đã công bố bức ảnh này của Giáo hoàng bên trong nhà nguyện của Bệnh viện Gemelli ở Rome. Đó là bức ảnh đầu tiên được công bố của Giáo hoàng sau khi nhập viện.
Giáo hoàng Francis xuất hiện trước công chúng vào ngày ông được xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rome vào tháng 3.
Giáo hoàng gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance vào lễ Phục sinh 20/4 tại Vatican.
Giáo hoàng Francis ban phước lành từ ban công trước Quảng trường Peter vào ngày Phục sinh 20/4.
Ông qua đời lúc 7h35 sáng 21/4 (theo giờ địa phương) tại Vatican, thọ 88 tuổi. Di hài của Giáo hoàng sẽ được quàn tại Vương cung thánh đường St.Peter để công chúng tới viếng. Giáo hội sẽ để tang Giáo hoàng Francis trong 9 ngày trước khi tiến hành quy trình chọn người kế nhiệm ông.
Tùng Anh (Theo CNN)