Xung đột và đấu đá giữa các thành viên trong gia tộc không phải chuyện lạ trong giới kinh doanh Hàn Quốc. Gần đây nhất là cuộc tranh giành quyền lực giữa những người điều hành tập đoàn hóa chất Kumho Petrochemical Co. Cụ thể là giữa ông Park Chul-whan - một giám đốc điều hành cấp cao kiêm cổ đông lớn nhất của Kumho Petrochemical Co. và chú ruột Park Chan-koo, 72 tuổi, Chủ tịch kiêm CEO Kumho Petrochemical Co.
Là cổ đông lớn nhất của Kumho Petrochemical Co., Park Chul-whan, 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard đã thách thức hội đồng quản trị công ty, cụ thể là chú ruột Park Chan-koo khi đưa ra bản đề xuất dài 34 trang. Bản đề xuất có nội dung đề nghị Kumho Petrochemical tăng cổ tức, tách vai trò của chủ tịch và CEO, thành lập các ủy ban đền bù và giao dịch nội bộ, quan tâm tới các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Ông Park Chul-whan cũng đề xuất đưa 5 giám đốc vào hội đồng quản trị 10 thành viên, bao gồm cả ông.
Đặc biệt trong bản đề xuất này Park Chul-whan dành tới 3 trang nói về bản án năm 2014 của người chú Park Chan-koo vì tội tham ô và bội tín. Ông cho rằng chú mình đang giữ chức vụ một cách bất hợp pháp sau khi bị Tòa án Tối cao Hàn Quốc kết án ba năm tù.
Trong một văn bản trả lời dài 37 trang, Kumho Petrochemical phản bác ý kiến của Park Chul-whan khi nói rằng tỷ lệ chi trả cổ tức của Kumho Petrochemical thấp so với các công ty cùng ngành. Công ty này chỉ ra rằng họ đã dành cả thập kỷ qua để xây dựng lại sức mạnh tài chính, sau khi nợ nần và điều kiện thị trường khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì hoạt động của công ty.
Sự xung đột giữa hai thành viên gia tộc họ Park, những người quyền kiểm soát Kumho Petrochemical Co. khiến các cổ đông bên ngoài lo ngại. Họ cho rằng mâu thuẫn và xung đột ở Kumho Petrochemical đang ngày càng lớn và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Trong khi đó Park Chul-whan khẳng định các đề xuất của mình là "hợp lý và hợp pháp", được đưa ra một cách thiện chí sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài của cổ đông. "Đây không phải xung đột giữa các thành viên trong gia đình. Đây không phải là một cuộc tranh giành quyền lực", ông Park Chul-whan khẳng định.
Năm 2020, Kumho Petrochemical đã có một năm thành công khi là nhà sản xuất cao su Nitrile dùng trong găng tay y tế lớn nhất thế giới. Kể từ đầu năm 2021, cổ phiếu Kumho Petrochemical tăng tới 50%, đẩy giá trị vốn hóa công ty lên 6 tỷ USD. Tuy vậy tương lai của tập đoàn này khó đoán định khi vaccine Covid-19 phổ biến và đại dịch kết thúc. Giới quan sát hiện trông đợi vào diễn biến tiếp theo của cuộc họp công ty vào ngày 26/3 sắp tới.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)