Các nguồn tin xác nhận với Telegraph hiện Andrew và Harry, cùng Charles và William, vẫn là các Cố vấn Nhà nước - những người được thay mặt Nữ hoàng nếu bà không thể thực hiện nhiệm vụ do ốm đau hay đi nước ngoài. Song điều này có thể sẽ không còn diễn ra lâu nữa.
Một nguồn tin nói: "Đó là vấn đề cung điện đang đau đầu tìm cách giải quyết. Bởi có thể xảy ra tình huống Công tước xứ York phải ký các văn bản chính thức khi Thân vương xứ Wales và Công tước xứ Cambridge đều ở nước ngoài, còn Nữ hoàng bị ốm. Không quá lời khi nói rằng chuyện đó có thể khiến chế độ quân chủ lâm vào tình trạng nguy hiểm".
Vị trí Cố vấn Nhà nước được ghi nhận từ năm 1937, theo các điều khoản của Đạo luật Nhiếp chính. Những người nắm giữ chức vụ Cố vấn nhà nước bao gồm vợ hoặc chồng của Vua hay Nữ hoàng và bốn người (trên 21 tuổi) đứng đầu trong danh sách kế vị. Họ được ủy quyền thực hiện hầu hết nhiệm vụ chính thức, như tham dự các cuộc họp của Hội đồng Cơ mật, ký các văn bản và nhận giấy ủy nhiệm của các đại sứ mới tại Vương quốc Anh.
Cả Andrew và cháu trai Harry trước đó đều đã bị tước các vai trò bảo trợ của Hoàng gia và tước hiệu quân sự. Andrew đang gặp rắc rối pháp lý khi bị kiện tội tấn công tình dục. Trong khi đó, Harry quyết định rời Hoàng gia từ đầu năm 2020.
Một phát ngôn viên của Điện Buckingham hiện từ chối bình luận. Nhưng các nguồn tin cho rằng Andrew và Harry chỉ bị tước bỏ vai trò này nếu luật pháp thay đổi. Cần một đạo luật do Quốc hội ban hành để loại bỏ vị trí này của hai hoàng tử và có lẽ họ sẽ bị thay thế bằng Công chúa Anne cùng nữ Công tước xứ Cornwall.
Bên cạnh đó, đôi chú cháu hoàng tử cũng sẽ không đủ điều kiện nhận Huân chương Bạch kim của Nữ hoàng. Huân chương được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng sẽ được trao cho các thành viên của Lực lượng vũ trang, cảnh sát, lính cứu hỏa, dịch vụ khẩn cấp và các sĩ quan cai tù, cũng như các thành viên Hoàng gia giữ các vị trí danh dự trong quân đội.
Tùng Anh (Theo Telegraph)