HLV Trần Văn Phúc đánh giá cao cơ hội của Hà Nội T&T. Ảnh: TTVH. |
"Nếu biết vượt qua quan hệ bên ngoài sân cỏ, biết đá bằng đúng sức lực của mình thì Hà Nội T&T sẽ thắng Khánh Hòa và sáng cửa vô địch”, HLV Trần Văn Phúc nhận định trước vòng 24 V-League.
Nhận định về cuộc đua trụ hạng, ông Phúc nói: “HAGL - Đồng Tháp sẽ là một trận đấu hay. Đồng Tháp vừa rồi đã thua rồi mà giải chỉ còn 3 trận nữa. Hòa thì còn hy vọng chứ Đồng Tháp mà để thua HAGL trận này nữa thì cửa xuống cực lớn. Theo tôi phán đoán trận đấu này sẽ hòa, cũng là để Đồng Tháp còn ít hy vọng. Nếu hòa thì còn ít hy vọng vì Đồng Tháp đang có 24 điểm và còn hai trận nữa, trong đó có một trận sân nhà.
Kiên Giang vừa rồi thắng đã lên 26 điểm còn Thanh Hóa đã có 29 điểm nhưng Thanh Hóa trận này về sân nhà cũng phải quyết tâm mà đá để giành chiến thắng chứ nếu để hòa hoặc thua cũng dở lắm.
Vòng 23 vừa rồi tôi có xem Kiên Giang đá với Đà Nẵng và tôi thấy họ đá một trận rất tốt. Nếu Kiên Giang đá được như thế là tốt nhưng tôi vẫn nghĩ trận này sẽ hòa".
Ngược lại, ở cuộc đua giành ngôi vô địch, chiến lược gia này tỏ ra khá hứng thú: "Đà Nẵng vừa rồi thua nhưng muốn vô địch thì bắt buộc phải thắng cả 3 trong đó có trận đấu cuối đá với Ninh Bình sẽ là rất khó khăn, vì thế hai trận ở sân nhà, Đà Nẵng buộc phải thắng. Navibank Sài Gòn đã cũng đuối lắm và tôi lấy Đà Nẵng thắng trận này.
Sài Gòn Xuân Thành vẫn còn cửa thứ 3, vừa rồi đá với CLB Hà Nội rất hay và tôi lấy họ thắng Ninh Bình.
SLNA và CLB Hà Nội hết hy vọng đua tranh rồi nhưng CLB Hà Nội mới có 29 điểm nếu mà cứ để thua thì cũng chưa biết trước thế nào, cũng gay đấy. Tôi nghĩ SLNA sẽ thắng.
Trận Hà Nội T&T - Khánh Hòa sẽ rất hay, một đội muốn vô địch còn đội kia chống xuống hạng. Vừa rồi xem Hà Nội T&T đá ở Đồng Tháp tôi thấy lối đá của đội bóng thủ đô rất có đường nét. Cách đá đó, khả năng cầu thủ tốt. Về quan hệ giữa hai đội như thế nào thì không biết nhưng tôi nghĩ về thực lực, Hà Nội T&T sẽ thắng.
Hà Nội T&T theo tôi có nhiều cửa vô địch hơn vì còn hai trận trên sân nhà nhưng nếu không thắng được thì cũng rất gay vì trận cuối sẽ phải đá với Sài Gòn Xuân Thành trên sân Thống Nhất. Sài Gòn Xuân Thành có nhiều ngoại binh đá rất tốt, nhất là trên sân nhà. Nếu Hà Nội T&T không duy được khoảng cách 4 điểm như hiện nay trước Sài Gòn Xuân Thành cho đến trước trận đấu cuối cùng thì sẽ gay lắm. Hà Nội T&T sẽ phải thắng hai trận sân nhà tới đây để tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với Sài Gòn Xuân Thành để nếu có thua ở trận đấu cuối trước đối thủ này họ vẫn có thể vô địch. Cuộc đua vô địch theo tôi vì thế sẽ vẫn còn diễn ra hấp dẫn. Riêng về Đà Nẵng tôi cho rằng, cơ hội vô địch của đội này vẫn còn nhưng sẽ là rất khó khăn. Huỳnh Đức vừa rồi theo tôi có đôi phút bốc đồng khi Đà Nẵng thua Kiên Giang nhưng tôi biết, ở Đà Nẵng cầu thủ cũng cá tính lắm, không phải là ai cũng phục và nghe lời HLV hết đâu, khó nói lắm. Do đó, Đà Nẵng cửa vô địch là hơi khó, có lúc sẽ lên đỉnh rất nhanh nhưng cũng có lúc lại xuống".
Thể Thao & Văn Hóa