Hôm nay, nữ sinh Lê đang được người thân chăm sóc vết thương tại nhà. Theo người thân, em Lê được bác sĩ chẩn đoán mẻ và rạn xương ở chân do bị cổng sắt đè lên.
Theo xác minh, tại buổi ra chơi chiều 2/10 khi Lê đang đứng gần cổng trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cơ sở 2, xã Hưng Trung thì cánh cửa sắt bất ngờ đổ đè lên chân, một phần thanh sắt đâm vào chân. Nạn nhân được thầy cô chuyển tới cơ sở y tế để chăm sóc vết thương.
Theo quan sát, cánh cửa bị bị đổ làm bằng sắt dài hơn 3 m, cao hơn 1 m dùng để kéo qua lại ngăn lối chính tại cổng. Do bị đứt thanh thép gắn vào tường để giữ cố định nên bị đổ.
Sáng 4/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn do cổng trường xuống cấp, song không được trường phát hiện kịp thời. Trước hết nhà trường phải tập trung phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
"Trách nhiệm trước hết thuộc về trường và địa phương nơi xảy ra tai nạn", cán bộ Sở Giáo dục nói. Từ đầu năm học Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo phòng, hiệu trưởng các trường phải rà soát kỹ cơ sở vật chất để tránh xảy ra tai nạn.
Trước đó, ngày 11/9 em Nguyễn Hoài Linh, lớp 5 C, trường Tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An trong giờ ra chơi đã bị tường rào hộ dân gần cổng trường sập, đè tử vong.
Hải Bình