Trên fanpage Beatvn, bức ảnh minh họa có cụm từ "Blue Zones" kèm hàm ý chỉ một địa điểm nhiều người mơ ước, thu hút hơn 6.300 lượt tương tác. Trong khi đó, trang Chuyện của Sài Gòn cũng nhắc đến cụm từ này như một trend phổ biến. Tuy nhiên, dưới phần comment, không ít tài khoản bày tỏ sự thắc mắc, thậm chí khó chịu khi chưa được khai sáng "Blue Zones".
"Mở mắt thấy trên mạng, trên báo nhắc Blue Zones, ra đường thấy biển quảng cáo cũng hiện Blue Zones... mà không hiểu gì khiến tôi vừa tò mò vừa thấy mình như người tối cổ", Ngọc Anh (TP HCM) chia sẻ.
Khái niệm Blue Zones (vùng xanh) là kết quả nghiên cứu nhân khẩu học do Gianni Pes và Michel Poulain thực hiện, xuất bản năm 2004. Họ xác định tỉnh Nuoro của Sardinia (Italy) là khu vực có mật độ nam giới thọ đến trăm tuổi cao nhất và gọi khu vực này là Blue Zone. Dựa trên nghiên cứu này, Dan Buettner - nhà thám hiểm Mỹ, nhà báo, tác giả nhiều bài báo nổi tiếng trên New York Times đề xuất thêm 4 địa điểm: Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và Loma Linda (bang California, Mỹ).
Những khu vực này có môi trường trong lành, thiên nhiên tươi đẹp nhờ sự bảo vệ của con người. Vùng đất Blue Zones cũng tập trung nhiều cây xanh và sông suối; cũng là nơi con người sống lâu và khỏe mạnh, ít bệnh tật.
Theo đó, tại Việt Nam, Blue Zones được nhắc đến với hàm ý: hãy đưa nhau đến vùng đất xanh, tươi đẹp để thay đổi lối sống, mong muốn được sống khỏe mạnh, tươi trẻ, ít bệnh tật, được hòa mình vào giữa thiên nhiên. Trên mạng xã hội, tài khoản Hải Nam nhắc đến Ecopark như một ví dụ điển hình cho vùng đất đáng sống mà Blue Zone hướng tới.
"Tôi chưa có dịp đến Ecopark Hưng Yên nhưng qua ảnh và video giới thiệu, rất ấn tượng với quy mô của đại đô thị xanh này. Chủ đầu tư ưu tiên không gian sống gần gũi thiên nhiên cho cư dân. Nếu Ecopark phát triển một dự án như vậy tại miền Nam, tôi nghĩ sẽ thu hút rất nhiều người", Hải Nam chia sẻ thêm.
Fanpage Vietnam Projects Construction tiết lộ, trào lưu Blue Zones do một doanh nghiệp bất động sản khởi xướng. Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, đây là thông điệp trong dự án tại Đồng Nai của đơn vị. Vùng đất này đang dần hiện hữu với tên gọi Ecovillage Saigon River.
Tuệ Anh