Năm 1960, ở tuổi 29, Công chúa Margaret - em gái Nữ hoàng Elizabeth II - kết hôn với Antony Armstrong-Jones, sau khi không thể lấy tình đầu là người đã một lần ly hôn. Vốn là người thích tự làm mọi thứ theo cách của mình, Margaret phá vỡ quy tắc Hoàng gia vào ngày cưới khi lần đầu tiên trong lịch sử phát sóng lễ cưới hay mua vương miện đội đầu.
Phát ngôn viên Design Bundles nói với Express: "Công chúa Margaret là người đi đầu xu hướng, bất chấp việc được sinh ra trong gia đình có truyền thống hàng trăm năm tuổi. Từ việc là công chúa đầu tiên cưới thường dân đến vương miện bà tự mua, thay vì mượn từ nhà kho Hoàng gia. Sự độc lập, tự tin và cam kết trong phong cách của bà thể hiện rất nhiều giá trị chúng ta tôn vinh ngày nay. Lễ cưới của Công chúa Margaret cũng là lễ cưới Hoàng gia đầu tiên được phát trên truyền hình, vì thế không có gì ngạc nhiên khi sự kiện này đến nay vẫn thu hút chú ý, là đám cưới Hoàng gia nổi tiếng nhất nước Anh".
Thay vì mượn một chiếc từ bộ sưu tập vương miện, giống như truyền thống của các cô dâu Hoàng gia, Margaret mua luôn một chiếc mới. Tuy việc các thành viên Hoàng gia tự mua trang sức không phải là điều hiếm gặp, không đội vương miện gia đình vào ngày kết hôn được xem là hành động khác thường.
"Đó là một điều rất hiện đại", Sara Prentice, Giám đốc sáng tạo của House of Garrard, nói với Vogue. "Hiện ngày càng có nhiều phụ nữ Hoàng gia tự mua trang sức nhưng Công chúa Margaret đã làm thế từ năm 1959". Chiếc vương miện Poltimore mà Margaret đội ngày cưới được công chúa mua tại một buổi bán đấu giá năm 1959 với giá 5.500 bảng Anh (7.300 USD). Nó được thiết kế thành một mạch khép kín, có 11 trâm cài, đi kèm vòng cổ.
Không chỉ được sử dụng vào ngày cưới, vương miện Poltimore còn được em gái Nữ hoàng sử dụng nhiều lần từ khi chưa kết hôn. Bà đã đội nó trước khi đính hôn trong chuyến thăm nhà nước đến Iran tháng 5/1959 hay tới Nhà hát Opera Hoàng gia cuối năm đó.
Sau khi bà mất, món đồ trang sức này được hai con bà - Bá tước Snowdon và Tiểu thư Sarah Chatto - đem bán đấu giá với giá 926.400 bảng Anh (hơn 1.200.000 USD).
Hướng Dương (Theo Express)