Theo truyền thông nước này, hình ảnh của nữ hoàng tương lai bị phát tán trên nhiều trang web. Cơ quan chức năng phối hợp FBI đã đóng cửa các nền tảng như MrDeepFakes, nơi đăng video giả mạo của Amalia cùng hơn 70 phụ nữ Hà Lan. Những video này sử dụng công nghệ AI để lồng ghép gương mặt công chúa vào thân thể diễn viên phim người lớn, tạo ra các cảnh quay thân mật gây hiểu lầm. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.
Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan. Ảnh: Instagram
Hoàng gia Hà Lan khẳng định Amalia đang nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Trước đó, năm 2022, công chúa cũng từng là nạn nhân của tấn công deepfake. Sau đó, cô tự nghiên cứu chủ đề này trong chương trình học Chính trị, Tâm lý học, Luật và Kinh tế tại Đại học Amsterdam. Tháng trước, cô đã hoàn thành luận án với tiêu đề liên quan đến khoảng cách giữa luật AI và quyền con người.
Catharina-Amalia không chỉ đối mặt với vấn nạn deepfake mà còn nhiều lần bị đe dọa an ninh. Cô từng phải rời khỏi Amsterdam sang Tây Ban Nha sinh sống hơn một năm vì lo ngại bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc. Thủ tướng Mark Rutte cùng nhiều quan chức Hà Lan khi đó cho biết chính phủ phải huy động mọi biện pháp bảo vệ công chúa.
Trong nhiều năm, Amalia còn trở thành nạn nhân của nạn chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội. Năm 2020, tạp chí Cara (Bồ Đào Nha) phải công khai xin lỗi sau khi gọi cô gái 16 tuổi là "ngoại cỡ" trên trang bìa. Năm ngoái, công chúa tiếp tục bị bình luận ác ý về ngoại hình trên X, song cũng nhận được nhiều lời bảo vệ từ người hâm mộ.
Vua Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima, Công chúa Amalia (váy xanh) và Công chúa Alexia trong Ngày của Nhà vua vào tháng 4.
Dù vậy, công chúa vẫn nỗ lực khẳng định mình qua các hoạt động hoàng gia. Tháng 4 vừa qua, cô tặng vườn hoa tulip cho thành phố Madrid và tháng 6 xuất hiện tại lễ quân sự ở Utrecht dù bị gãy tay sau tai nạn cưỡi ngựa. Trong năm học tới, Amalia tiếp tục theo đuổi ngành Luật Hà Lan tại Đại học Amsterdam.
Catharina-Amalia là con gái cả của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima, đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha nhờ mẹ là người gốc Argentina, đồng thời được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nữ hoàng châu Âu tương lai.
Phạm Linh (Theo Mail)