Ông Nhuân đi vắng, chỉ có con gái là chị Bùi Thị Xuân, 26 tuổi, ở nhà. Đoàn đã đề nghị chị Xuân trả nợ 3,6 triệu đồng. Chị Xuân đề nghị đoàn đợi bố mẹ chị về giải quyết, nhưng đoàn đã tiến hành cắt điện nhà ông Nhuân. Sau đó đã xảy ra cãi vã, xô xát giữa những người đi cùng đoàn với chị.
Ông Hoàng Văn Thuấn, Phó chủ tịch UBND xã, đã chỉ đạo ông Đỗ Đình Phượng, Phó trưởng Công an xã, cưỡng chế chị về xã. Lập tức, ông Phượng và 2 công an viên là Đỗ Hữu Đức và Bùi Đình Khương đã bẻ quặt tay, túm tóc, cưỡng chế chị. Chị bị đẩy ngã vào ống bô xe máy, bị bỏng nặng ở phía thắt lưng.
Ông Đỗ Đình Phượng đã lấy còng số 8 khoá tay trái chị lại. Chị tiếp tục bị đập đầu xuống đường, bị đấm, đá. Đến 1h chiều, ông Chủ tịch UBND xã Đỗ Hữu Nhuấn mới có mặt để giải quyết vụ việc.
15h30 ngày 26/12, chị Xuân được nhập Viện 203, sau đó chuyển sang BV Việt - Tiệp điều trị. Trong bệnh án ghi, bệnh nhân bị chẩn đoán là chấn thương sọ não, đau đầu, buồn nôn, sưng nề vùng trán phải, vai trái. Cổ tay trái bị sây sát, thắt lưng bị bỏng khá lớn.
Vụ việc xảy ra từ ngày 26/12, nhưng mãi đến cuối buổi sáng ngày 28/12, Công an huyện Kiến Thụy mới đến lấy lời khai và mở khoá còng số 8 cho chị.
Ông Phạm Văn Đới, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, cho biết: Một số cán bộ của xã Đại Hà đã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ. UBND Huyện Kiến Thụy cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Thuấn, PCT UBND xã và ông Đỗ Đình Phượng, Phó trưởng Công an xã Đại Hà để làm rõ vụ việc.
(Theo Tiền Phong)