Nữ quái Hà Thị Xuân Trang. |
Ngày 10/12, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Hà Thị Xuân Trang về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khoảng 9h ngày 4/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin và đơn ông Phạm Văn Tuấn (47 tuổi, trú tại huyện Lý Nhơn, tỉnh Hà Nam, tạm trú tại xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Huy Đỏ (42 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, tạm trú tại phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) tố cáo Hà Thị Xuân Trang đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.
Xác minh về "cán bộ Công an tỉnh Bình Phước tên Trang", trinh sát đã nhanh chóng nắm rõ lý lịch của thị. Đó là Hà Thị Xuân Trang (40 tuổi, trú ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
Vào khoảng tháng 10, ông Tuấn quen biết với một người tên Ba và nghe anh này kể lại việc người cháu tên Đại bị Công an huyện Tân Uyên bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng nhờ cán bộ Trang lo cho mà được tại ngoại và sau này được hưởng án treo…
Thông qua Ba, ông Tuấn biết số điện thoại của người phụ nữ tên Trang nên liên lạc với người này để lo giúp cho con anh là Phạm Văn Thắng (26 tuổi) bị Công an tỉnh Bình Dương bắt về hành vi môi giới tiền giả. Người phụ nữ tên Trang đồng ý và hẹn anh Tuấn đến nhà của Trang để "bàn việc". Trang hứa với Tuấn là sẽ "lo" cho con anh được tại ngoại và khi xét xử thì được hưởng án treo, với giá 20 triệu đồng.
Cũng lúc này, anh Nguyễn Huy Đỏ đến chơi và được Tuấn cho biết mới nhờ Trang lo chạy tội con anh được tại ngoại. Sau đó, anh Đỏ cũng mời chị ta về nhà để nhờ lo giúp việc con anh là Nguyễn Huy Trường bị bắt về hành vi giết người. Trang cũng hứa lo được như yêu cầu với giá 30 triệu đồng.
Anh Đỏ đã đến nhà giao cho Trang 15 triệu đồng và được Trang viết giấy biên nhận có vay của anh Đỏ 15 triệu đồng. Đến tháng 11, Trang tiếp tục điện thoại yêu cầu Tuấn giao thêm cho Trang 10 triệu đồng cũng tại địa chỉ là quán thịt cầy Nam Định.
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hà Thị Xuân Trang.
(Theo Công An Nhân Dân)