Nguyễn Xuân Ái Quốc và Nguyễn Xuân Quốc Việt - hai người con sinh đôi của minh tinh Thẩm Thúy Hằng - đại diện gia đình trao đổi thông tin với báo chí. Họ cho biết hồi tháng 6, tháng 7, bốn anh em đều từ nước ngoài về thăm mẹ. Khi ấy, sức khỏe của bà còn tốt.
Vài tuần sau khi họ trở lại Mỹ và Australia, người nhà ở Việt Nam báo tin nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sức khỏe yếu hơn. Những người con gọi điện thoại về nhà liên tục để theo dõi tình hình của mẹ. Có hôm, anh Quốc nói chuyện với mẹ qua video gần hai tiếng. Khi thấy tình trạng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng không khả quan, bốn người con cùng đặt vé bay về nước. Nữ nghệ sĩ mất sáng sớm 7/9. Ngay hôm sau, các con cháu đã có mặt ở nhà để lo hậu sự.
Anh Quốc nói về những khoảnh khắc cuối đời của mẹ: "Mẹ ra đi nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ. Cả gia đình đều cảm thấy yên lòng. Mấy năm gần đây, mẹ may mắn vẫn có sức khỏe tốt, đi lại bình thường, chắc nhờ mẹ ăn chay trường nhiều năm. Mẹ mất vì tuổi cao, đó là điều không thể tránh khỏi".
Theo lời anh Quốc, ở những năm tháng tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng vẫn duy trì công tác thiện nguyện như ngày còn trẻ. Bà cũng hay giao lưu với bạn bè nghệ sĩ. Nhưng khoảng ba năm nay, do Covid-19 phức tạp, bà hạn chế gặp mọi người, cũng ít ra ngoài.

Hai người con sinh đôi của NSƯT Thẩm Thúy Hằng - Ái Quốc (trái) và Quốc Việt - chia sẻ với báo chí tại tang lễ của mẹ, sáng 10/9.
Tại lễ tang của mẹ, anh Quốc và anh Việt đính chính NSƯT Thẩm Thúy Hằng có bốn người con trai, lần lượt là Thanh Vũ, Xuân Dũng, Ái Quốc và Quốc Việt. Họ phủ nhận bà có năm người con như các nguồn tin đăng tải lâu nay. Theo lời anh Quốc, sau khi cha anh qua đời, mẹ anh được những người cháu thân thiết chăm sóc tại TP HCM. Bốn anh em anh định cư ở Mỹ và Australia, nhưng thường xuyên thay phiên nhau về Việt Nam chăm sóc mẹ.
Trong ký ức của các con, minh tinh Thẩm Thúy Hằng là một người mẹ hiền từ, đảm đang và tài giỏi. Anh Quốc tâm sự: "Mẹ có sự nghiệp riêng, lo cho các con thành đạt, chăm lo cho nhiều người cháu như con, lại cống hiến cho xã hội. Không nhiều người làm được như mẹ. Người ngoài coi mẹ là người đẹp, minh tinh, nhưng trong mắt chúng tôi, mẹ là một người mẹ bình dị. Chúng tôi tôn trọng mẹ như một người mẹ bình thường, cũng như cách các bạn nhìn cha mẹ các bạn".
Anh Quốc và anh Việt kể, ngày nhỏ bốn anh em họ thường xuyên theo mẹ đến các sân khấu, ngồi xe buýt đi tỉnh, cho tới những ngày bà giải nghệ. Thay vì áp đặt các con nối nghiệp nghệ thuật, bà ủng hộ bốn người con theo nghiệp kinh tế của cha, ra nước ngoài tu nghiệp để tiếp thu những điều tốt đẹp. Sau này, con cái đều thành đạt ở trời Tây, nhưng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng vẫn sống ở Việt Nam bởi bà còn nặng lòng với tình cảm họ hàng, bè bạn ở quê hương. Bà cũng muốn duy trì hoạt động từ thiện đến cuối đời.

Hai con trai - Ái Quốc (trái), Quốc Việt - cùng một người con dâu và hai người cháu nội của NSƯT Thẩm Thúy Hằng bên linh cữu bà.
Minh tinh Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1939 ở Hải Phòng và theo gia đình di cư vào Nam khi một tuổi, lớn lên ở An Giang. 16 tuổi, bà giành giải nhất một cuộc thi tuyển chọn diễn viên, nhận học bổng qua Hong Kong học diễn xuất rồi bước chân vào giới nghệ thuật. Từ vai diễn đầu tay trong Người đẹp Bình Dương, bà đã nổi tiếng và tên bộ phim cũng trở thành biệt danh theo bà suốt sự nghiệp.
Ngoài điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn thành công trong công việc viết kịch bản sân khấu và dựng kịch. Bà từng mở hãng phim tư nhân và làm nhà sản xuất phim. Sau 1975, Thẩm Thúy Hằng ở lại Việt Nam, tiếp tục đóng phim, diễn kịch. Sau khi giải nghệ, bà sống kín tiếng, tu tại gia. Bà trải qua hai cuộc hôn nhân và có bốn con trai.
Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng mất sáng 7/9, đúng ngày cúng Tổ nghề sân khấu 12/8 âm lịch. NSND Kim Cương tham gia ban lễ tang, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho tri kỷ. Tang lễ của bà diễn ra trong hai ngày 10-11/9, lễ di quan tổ chức sáng 12/9.
Phong Kiều
Ảnh: Maison de Bil