Tối 25/7/2003, Ngọc, Vàng, Điền, Thảo và Hiền tới nhà Quang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tiền đặt cửa mỗi ván nhiều nhất là 300.000 đồng, tối thiểu 10.000 đồng.
Đến khoảng 23h, Quang thua nhẵn túi, phải tháo nhẫn đặt cho Vàng lấy 500.000 đồng. Trong cơn khát bạc, nhằm gỡ gạc tiền đã mất, Quang tiếp tục mang tivi, đầu VCD, súng săn ra tiệm cầm đồ ở ngoài đặt lấy 5,5 triệu đồng.
Phải dây đen, tiền từ túi của Quang vẫn chạy hết sang túi của 5 con bạc trên xới. Đến 4h30' hôm sau, xới bạc nghỉ, thấy đồng bọn lục tục vơ tiền, vàng đem về, cơn tiếc của nổi lên, Quang nảy sinh ý định cướp lại tài sản đã mất. Hắn mở tủ lấy khẩu súng săn chĩa vào cả bọn quát: “Tất cả bỏ hết tài sản ra, thằng nào không bỏ tao bắn chết…”. Trong lúc giằng co, Quang bóp cò súng, viên đạn sượt qua vai một người. Mấy con bạc hoảng sợ, vội để lại hết số tiền thắng bạc chạy tháo thân.
Sau đó, để đánh lạc hướng điều tra của công an, Quang đến Công an xã Lĩnh Nam trình báo rằng chính anh ta là nạn nhân của vụ cướp.
TAND Hà Nội đã tuyên phạt Quang mức án 10 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, cướp tài sản; 5 bị cáo còn lại gồm Phạm Minh Ngọc 5 năm, 4 người còn lại được hưởng án treo mới mức từ 24 đến 30 tháng. Theo VnExpress, trong quá trình thẩm vấn, Ngọc ngất xỉu ngay trước vành móng ngựa.