Dạo qua trên mạng mới thấy, không chỉ có thuốc nở ngực được quảng cáo rầm rộ: làm đẹp không cần dao kéo, khỏi mất 5.000 USD để phẫu thuật mà có đủ các loại hormone từ dán, bôi, uống thuốc tiêm để dùng trong việc chống lão hóa.
Chị Huyền (Long Biên, Hà Nội), nghe bạn bè rỉ tai về tác dụng bất ngờ của một số loại hormone kích thích giúp nở ngực tự nhiên đã lên mạng đặt 4 lọ thuốc với giá gần 400 USD. Sau khi dùng gần hết 2 lọ, chị đã phải cấp tốc nhập viện vì ngón tay, ngón chân phình to, mặt biến dạng.
Không chỉ riêng chị Huyền thất vọng, buồn chán là tâm trạng chung của không ít phụ nữ phải vào bệnh viện Nội tiết TW cùng giấc mơ “cải lão hoàn đồng” không thành. Hầu hết họ đã ở tuổi trung niên. Tại đây, khi dùng thuốc xong có bệnh nhân đã phải nằm viện suốt 3 tháng do bị nhức đầu kéo dài, cơ bắp phát triển như đàn ông, mọc râu, tứ chi to đại.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Bình, Giám đốc bệnh viện Nội tiết TW cho biết, các thuốc quảng cáo nở ngực, làm đẹp thực chất là một dạng bổ sung hormone giúp phát triển mô ngực, tuyến vú. Sử dụng thuốc có hormone (thuốc nội tiết tố) thường có những rủi ro và phản ứng phụ khá cao như: chóng mặt, sạm da, đầu ngón chân, ngón tay phình to, ung thư, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết khối, tăng nguy cơ mất trí.
Hiện nay, chưa có loại thuốc đặc trị nào đối với các bệnh nhân bị biến chứng do lạm dụng thuốc hormone. Bệnh viện đã tiếp nhận một số ca ung thư, trong đó nhiều người bị ung thư vú đã từng sử dụng thuốc hormone. Một số bệnh nhân nhập viện đều mang đến sản phẩm Human Growth hormonee có nguồn gốc không rõ ràng. Ngoài ra còn có các sản phẩm không có bao bì hoặc chỉ có một loạt ký tự loằng ngoằng.
Nhiều chị em không đủ điều kiện để mua đã quay sang sử dụng thuốc tránh thai để giữ cho da dẻ căng mịn, khỏi mụn trứng cá. Chị Kim Dung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khi đến “ngày ấy” chị thường đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Từ ngày được bác sĩ khuyên dùng uống thuốc tránh thai liên tục, chị thấy nhẹ cả người.
Theo chị Dung, uống thuốc tránh thai không chỉ giúp chị đỡ lo về vấn đề vệ sinh mà còn giúp chị có làn da căng mịn, hết trứng cá. Không riêng gì chị Dung, nhiều chị em còn rủ nhau đi tiêm, để vừa an toàn, tươi trẻ vừa không còn phải bận tâm tới “ngày của tháng” vì mỗi năm “nó” chỉ xuất hiện 1-2 lần, thậm chí “cắt hẳn”.
Bác sĩ Ngô Văn Phú, bệnh viện Thể dục Thể thao khẳng định, việc sử dụng thuốc có chứa hormone sẽ gây hại cho cơ thể bởi hormone tổng hợp đưa từ bên ngoài vào cơ thể sẽ tạo ra lượng dư thừa và điều đó gây ra một cơ chế điều hoà ngược (feet back).
Theo đó, sự sản xuất hormone của cơ thể sẽ phải giảm đi để cân bằng với sự tác động của thuốc từ bên ngoài đưa vào. Nếu cơ chế này xảy ra thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến chính cơ quan sản xuất hormone, làm giảm thiểu chức năng của nó. Đến một mức nào đó, cơ thể phải phụ thuộc hoàn toàn vào lượng hormone ngoại lai. Điều này đưa đến sự rối loại hết sức đặc biệt về cấu trúc sinh lý của cơ thể.
Bước đầu là một số bệnh liên quan đến nội tiết như: u xơ tử cưng, rối loạn phát triển của niêm mạc tử cung (u cổ tử cung, buồng trứng, bài tiết sữa), của tuyến yên, đây là những bệnh có thể dẫn tới vô sinh. Nếu kéo dài, người phụ nữ sẽ bị rối loạn về giới tính và những thay đổi khác mà ta chưa từng biết tới.
(Theo Sức Khỏe và Đời Sống)