Việc được triệu tập vào đội Olympic tham dự vòng loại U23 châu Á có thể sẽ là cú hích để Công Phượng chứng tỏ mình, cũng như tìm lại năng lượng cho chặng còn lại của V-League 2015 trong màu áo HAGL.
Trong danh sách triệu tập vào Olympic của HLV Miura, HAGL có 9 cầu thủ góp mặt. Không được đánh giá cao bằng các đồng đội ở góc độ chuyên môn thời gian gần đây, nhưng Công Phượng lại là gương mặt được chú ý hơn trong số các cầu thủ thuộc học viện HAGL.
Tỏa sáng ở các giải trẻ, được giới truyền thông ca ngợi, tiền đạo gốc Nghệ bỗng nhiên trở thành hot boy trong làng bóng đá. Tuy nhiên, những scandal liên tục diễn ra với anh dường như khiến Công Phượng đánh mất sự tập trung cho quả bóng. Sau nghi án gian lận tuổi, đến những đồn thổi về chuyện tình ái với một hot girl trong giới ca hát, Công Phượng mới đây lại bị chỉ trích vì mặc áo đội tuyển quốc gia quảng cáo cho một hãng bia mà chưa được sự chấp thuận của VFF cũng như đơn vị ký hợp đồng sở hữu thương quyền với liên đoàn.
Sức nặng của những scandal trên có lẽ đã không lớn nếu Công Phượng vẫn chứng tỏ được năng lực chuyên môn của mình trên sân bóng. Nhưng đúng như dự đoán của nhiều người, đấu trường V-League khắc nghiệt hơn nhiều so với các giải giao hữu ở lứa trẻ.
Đoàn quân của HLV Guillaume Graechen, trong đó có Công Phượng, đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn. Qua 7 lượt trận, HAGL chỉ mới thắng hai trận, được 6 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Thất bại mới nhất của HAGL là trận thua 1-3 Cần Thơ, đội cũng đang ngụp lặn ở vị trí đáy bảng.
Điểm sáng của HAGL, như nhận xét của giới chuyên môn, là các trụ cột Tuấn Anh, Xuân Trường dần cho thấy đang tiến bộ và “chín” rất nhanh về tư duy chiến thuật, kỹ năng thi đấu. Không ồn ào, nhưng tiền vệ Tuấn Anh được giới chuyên gia đánh giá rất cao. HLV nhiều đội bóng đối thủ của HAGL thừa nhận, anh là một trong những cầu thủ có tiềm năng phát triển nhất trong số các cầu thủ ở đội bóng phố Núi.
Công Phượng trong khi đó dường như đang đánh mất dần năng lượng thi đấu. Sau hai bàn thắng ghi được vào lưới Khánh Hòa ở trận khai mạc mùa giải, anh “im tiếng” trong cả 6 trận đấu sau đó. Từ vị trí “không thể đụng đến” ở HAGL, Công Phượng có lúc bị cất trên ghế dự bị, hoặc phải rời sân khi trận đấu chưa hết giờ. Tiền đạo gốc Nghệ không được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng. Anh thậm chí bị chỉ trích vì lối đá quá cá nhân, rườm rà vì lạm dụng kỹ thuật. Trên thực tế, đây là những điểm yếu của Công Phượng, vốn được chỉ ra ngay ở giai đoạn tiền đạo này đạt phong độ cao ở các giải trẻ.
Việc được HLV Miura triệu tập vào đội Olympic tham dự vòng loại U23 châu Á tới đây vì vậy có thể sẽ là cơ hội để Công Phượng làm mới lại mình. Dưới sự chỉ đạo của một ông thầy mới, Công Phượng có thể tiếp thu được những bài học bổ ích để hoàn thiện mình. Chưa kể, phải tập luyện và cạnh tranh trong một môi trường mới mẻ cũng có thể giúp Công Phượng trưởng thành hơn.
Kể từ thời điểm trình làng, các cầu thủ HAGL đến nay mới chỉ chơi cùng nhau, nên khả năng thích ứng trong một tập thể mới là vấn đề cần kiểm chứng. Ngay cả ở đội U19 Việt Nam trước đây, dù danh nghĩa là đội quốc gia nhưng số đông vẫn là cầu thủ HAGL. Trong một tập thể đồng đều và ít tính cạnh tranh, rất khó để đánh giá năng lực chuyên môn thực sự của một cầu thủ.
Việc bị “thả” vào một môi trường mới như Olympic sắp tới sẽ là cơ hội để Công Phượng chứng tỏ được năng lực chuyên môn của mình. Nếu thi đấu thành công trong màu áo Olympic, có cơ sở để hy vọng Công Phượng sẽ trở lại V-League với nguồn năng lượng mới, đóng góp nhiều hơn cho HAGL cũng như xa hơn nữa, tiếp tục được triệu tập vào U23 tham dự SEA Games 28.
Theo Tiền Phong