lvyuan cho biết lúc nhỏ yêu thích búp bê công chúa. Khi lớn, cô có thêm sở thích trồng cây sen đá. Vì vậy, cô đã kết hợp hai yếu tố này để tạo thành những búp bê công chúa với váy sen đá có hình dạng độc đáo, riêng biệt. Hiện tại, sân vườn của cô có hơn 100 búp bê công chúa sen đá. Phần thân váy búp bê là chai nước khoáng hoặc chai nước giải khát. Sau khi cắt bỏ phần trên, lvyuan khoét một số lỗ trên thân chai, đổ 7 phần đất dạng hạt, 3 phần đất than bùn sau đó sen đá được nhét vào các lỗ để tạo thành váy. Tiếp theo, búp bê công chúa được đặt vào phần đầu chai. Khi sen đá lớn lên, chiếc váy búp bê sẽ ngày càng đầy đặn. Búp bê công chúa được trồng lâu nhất trong sân đã hơn ba năm mà kết cấu vẫn rất chắc chắn. Vào mùa hè, cô chủ vườn sẽ dùng mái lưới che nắng. Cô gái này cũng cho biết chai sẽ không hỏng trong ít nhất 5 năm. Ngoài búp bê công chúa, lvyuan còn sáng tạo các giỏ hoa sen đá. Cô tìm các chai nước khoáng, chai đựng dầu, sau đó làm sạch chai, cắt 1/3 hoặc 1/2 chai, đặt phần vỏ phía trên đã cắt rời làm đế, đục lỗ ở phần dưới. Sau đó, cô khéo léo tạo hình ren cho chai và còn làm tay cầm giỏ hoa từ phần thừa của chai. Tiếp theo, lvyuan đổ đầy đất vào chai, trồng cây sen đá vào trong. Cô lưu ý khi mới trồng cây, bạn cần để các cây cách nhau một khoảng trống, giúp cây có đủ không gian phát triển. Đồng thời, vì không muốn lãng phí các chai nhựa, cô gái đã dựa theo màu sắc, hình dáng của chúng để làm ra các giỏ hoa nhỏ, xinh, phù hợp loại cây sen đá, xương rồng. Bên cạnh đó, lvyuan còn sáng tạo tường hoa, chuông gió sen đá. Cô tạo bức tường hoa sen đá bằng dây thừng, treo chúng lên cao. Cô cũng không giới hạn việc trồng sen đá trong chai nhựa mà để chúng "chảy ra" từ lọ, bình gốm. lvyuan khéo léo xếp nhiều lọ lại với nhau và trồng sen đá bên trong, tạo hình như thác nước từ cao xuống thấp. Cô gái trẻ còn trồng sen đá để làm vòm cho sân. Cô đã tùy chỉnh khung vòm, thu thập nhiều chai nước khoáng dung tích lớn như nhau và cắt hình chữ nhật ở một bên thân chai để cho đất vào trồng cây. Để giảm trọng lượng của chai, trước tiên cô lót một ít xốp dưới đáy, sau đó trải một lớp than thô, tiếp theo là đất dạng hạt để trồng sen đá. lvyuan tiết lộ có vườn sen đá phát triển mạnh nhờ nhân giống bằng cách giâm lá (cành). Giâm cành là cách nhân giống vô tính cho một loài thực vật bằng cách cắt một đoạn cành (hoặc rễ) nhất định rồi chuyển không gian để dần mọc thành nguyên một cây khác. Trong môi trường mới với đủ những chất dinh dưỡng, cành đem giâm sẽ mọc rễ mới trước để tự nuôi thân rồi sau đó ra lá. Cách làm của cô gái là xâu lá bằng chỉ rồi treo ở nơi thoáng gió. Vì độ ẩm không khí ở Chiết Giang cao nên hầu như cô không cần phun nước, chúng sẽ tự động nảy mầm. Sau đó, nó ra lá và được cấy vào chai nhựa. Ưu điểm lớn nhất của việc xâu dây sen đá là tiết kiệm không gian. Chỉ cần thông gió tốt, bạn sẽ không lo nó bị thối. Hằng Trần (Theo Zhihu)