Linda Nguyễn sang Mỹ từ năm 4 tuổi. Ảnh: The Oregonian. |
Vào tháng 6 hàng năm, ở thành phố Portland, bang Oregon, diễn ra lễ hội Hoa hồng với thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Sự kiện bắt đầu từ năm 1907 được người dân của thành phố háo hức mong chờ. Vào dịp này, một nhóm các em nữ sinh trung học xinh xắn, tài năng sẽ được chọn làm Công chúa hoa hồng, một em sẽ được chọn là Hoa hậu.
Năm nay, trong danh sách các cô công chúa, có Linda Nguyễn đại diện cho trường David Douglas. Sang Mỹ từ năm 4 tuổi nhưng Linda nói rất trôi chảy tiếng Việt.
Không chỉ xinh xắn, Linda còn biết chơi violin, nhạc jazz và thường dạy mọi người những điệu múa truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra, cô gái 17 tuổi đang là trợ lý nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Đại học Khoa học Sức khỏe Oregon. Tại trường trung học David Douglas, Linda là Chủ tịch hội học sinh.
Theo Oregonlive, trong tương lai, Linda mong muốn theo đuổi bằng dược tại Đại học Oregon State. "Tôi thực sự thích ở tuổi này. Bạn trưởng thành bởi bạn sắp bước vào đại học nhưng bạn vẫn là đứa trẻ và có nhiều niềm vui", cô gái 17 tuổi chia sẻ.
Nơi ở Oregon, Linda thích tới: Heppner, địa điểm cô đã đi chơi cùng cả lớp: "Thị trấn này thật thân thiện và mọi người đều gần gũi. Tất cả các sinh viên đều biết nhau". Món đồ cô thấy giá trị nhất: Cây đàn violin. |
Ban Mai