Lê Bảo Trân (sinh năm 1990) sinh ra và lớn lên ở Hải Dương nhưng lại chọn hoa lan và Bình Dương làm nơi dừng chân, gây dựng sự nghiệp. Chia sẻ cơ duyên đến với loài hoa này, anh cho biết tất cả khởi nguồn từ đam mê. Vốn yêu thích loài hoa này từ lâu nhưng khi điều kiện cho phép, anh mới có thể chăm sóc những chậu lan đầu tiên.
Thời điểm đầu, anh chọn lan đột biến và thất bại vì nhiều lý do. Đầu tư không ít tiền cho thú chơi này nhưng không thành công, anh gần như suy sụp và có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, lan đối với anh như một "định mệnh", những ngày băn khoăn, trăn trở, Lê Bảo Trân lại có hướng đi tốt hơn mở ra. Lần này, anh may mắn gặp được một người anh tốt bụng giúp đỡ từ việc chọn giống, chăm sóc để cây có thể ra hoa... khiến anh tự tin hơn khi lựa chọn loài hoa này. Bên cạnh đó, anh cũng tìm hiểu thêm những kiến thức trên mạng, trong các hội nhóm và "trời không phụ lòng người có tâm", anh đã thành công trong việc chăm sóc những chậu lan tiếp theo, ngày mở rộng quy mô vườn lan của mình.
Lê Bảo Trân chia sẻ: "Khác với nhiều ngành nghề kinh doanh khác, đến với lan, không chỉ là lợi nhuận mà còn là cái duyên được gắn kết trong ngọn lửa đam mê. Nhắc tới các loài lan, hẳn chưa ai có thể đếm được có tất cả bao nhiêu loài lan trên đời bởi sự biến đổi, đa dạng và tinh tế của nó. Đúng như câu nói nghề chơi cũng lắm công phu. Đã vậy, để hiểu và chăm sóc lan cho rành cho đẹp, đâu chỉ là một chuyện sớm chiều".
Ngoài ra, hoa lan đòi hỏi người chơi phải đầu tư công sức rất nhiều. Mỗi loại lan lại cần một chế độ chăm sóc riêng mới có thể sống và ra hoa, để chăm sóc một vườn lan hơn 50 loại là điều không đơn giản. Tuy nhiên, bằng tình yêu với hoa lan cũng như kinh nghiệm tích lũy theo thời gian, hiện tại, công việc với Lê Bảo Trân không có quá nhiều khó khăn. Thậm chí, một ngày không được nhìn thấy những chậu lan với anh, thực sự không hề dễ chịu.
Vườn lan của anh có rất nhiều giống loài như: hoàng thảo, hồ điệp, vũ nữ, chồn, đuôi cáo, thảo kèn, trầm tím, phật bà, ngọc điểm... Để có thể tạo nên vẻ đẹp kiều diễm và lộng lẫy ấy, đòi hỏi sự tinh tường trong bàn tay cũng như khối óc của người nghệ nhân tài hoa. Mặc dù có tới 50 loài lan khác nhau nhưng khi hỏi về dự định, anh nói hy vọng sẽ mở rộng được vườn lan của mình, sưu tầm được nhiều loại lan quý hiếm hơn, đặc biệt là lan đột biến.
Lê Bảo Trân cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người khác để ngày càng nhiều người trồng loài hoa đẹp này hơn. Anh cũng thường xuyên gặp mặt những người có cùng đam mê để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thành công hơn nữa trong việc chăm sóc hoa lan.
Tìm hiểu thêm thông tin về Lê Bảo Trân tại facebook.com/tran.lenguyenbao.73.
Minh Hoa
Ảnh: NVCC