Cơ quan Chống buôn người Thái Lan (ATPD) cho biết một phụ nữ tên Nuch ở tỉnh Udon Thani vừa chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ngược đãi với người chồng Trung Quốc. Nuch (31 tuổi) cùng ba người phụ nữ Thái Lan khác rời Trung Quốc và trở về quê hương tháng trước nhờ sự giúp đỡ của mẹ cô.
Nuck cho biết cô ký hợp đồng kết hôn với người đàn ông Trung Quốc tên Jin Wei Lian (32 tuổi) thông qua bà mối họ Da. Hợp đồng cam kết Nuck sẽ nhận được của hồi môn 100.000 baht (gần 3.000 USD) với điều kiện phải mang thai trong 6 tháng đầu kết hôn.
Chỉ ba ngày sau khi kết hôn, Nuch phải rời Thái Lan đến nhà chồng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sống. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô ở Trung Quốc không tốt đẹp như những gì bà mai đã hứa hẹn. Nuck cho biết cô và ba người phụ nữ Thái Lan bị đối xử không khác gì người giúp việc trong gia đình chồng. Thậm chí có người còn bị bắt làm vợ lẽ của bố chồng sau khi sinh con.
Nuch cho biết trước khi kết hôn, cô nói với người mai mối rằng bản thân không thể sinh con nhưng vì cuộc hôn nhân này nên vẫn chấp nhận. Sau khi về nhà chồng sống, cô bị giam trong nhà, bị chồng và mẹ chồng đánh đập vì không thể mang thai.
Nuck kể đã bị nhà chồng hành hung suốt ba năm trước khi quyết định trốn về Thái Lan cùng ba phụ nữ khác - những người cũng có hôn nhân không hạnh phúc và bị chồng Trung Quốc lạm dụng.
Đại tá Surapong Chatsut, lãnh đạo ATPD, cho biết trường hợp của Nuck không được coi là tội buôn người. Vì Đạo luật Chống nạn buôn người của Thái Lan năm 2008 quy định hành vi phạm tội bao gồm nạn nhân phải bị ép buộc bán dâm, sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, bị bóc lột hoặc cưỡng bức lao động. Trong khi đó, Nuch và những người phụ nữ trên đều tự nguyện kết hôn để nhận hồi môn theo như hợp đồng.
Cảnh sát Thái Lan đưa ra cảnh báo các cô gái nên thận trọng với những lời hứa hẹn về tương lai tốt đẹp khi kết hôn với người ngoại quốc thông qua mai mối. Theo ông Pol Col Surapong - đại diện ATPD, ngày càng có nhiều đàn ông Trung Quốc tìm kiếm cô dâu ở nước ngoài để sinh con, đặc biệt từ khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách một con được áp dụng từ năm 1980 đến 2016.
Sơn Nam (Theo Bangkok Post)