Đó là các vụ nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật PMU 18 Đỗ Ngọc Trung bị chém ngày 4/2/2002. Vụ thứ hai xảy ra từ năm 1999, nạn nhân nguyên là một cán bộ Phòng Kế hoạch PMU 18 tên H.
Ông H. đã bị 2 đối tượng đi trên một xe máy dùng kiếm chém “cảnh cáo” khi đang trên đường từ cơ quan về nhà. Thông tin ban đầu cho biết, sau các vụ bị đâm chém này, cả ông Trung và ông H. đều phải nhập viện, ông Trung bị thương tích với tỷ lệ 11%, còn ông H. nhẹ hơn với 8% thương tích.
Có điều trùng hợp là cả 2 vụ đâm chém mang tính chất “dằn mặt” theo kiểu hành xử xã hội đen này sau đó đều rơi vào im lặng. Cả ông Trung và ông H. đều “lặng lẽ” rút khỏi PMU 18 sang công tác ở các cơ quan khác.
Nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ lật lại, phục hồi điều tra 2 vụ đâm chém cán bộ PMU 18 trên. Hiện ban chuyên án cũng quan tâm đến một nhóm các đối tượng ngoài xã hội có biểu hiện đe dọa, dằn mặt một số bị can đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án Bùi Tiến Dũng.
Ngay hôm Bùi Tiến Dũng bị bắt giam, một nhóm người lạ mặt đã đi xe máy bám theo xe chở Dũng. Nhóm này sau đó còn lượn lờ nhiều lần trước trụ sở C14, trong những ngày các bị can Nguyễn Việt Bắc, Vũ Mạnh Tiên và Dương Mạnh Hoa bị triệu tập thẩm vấn...
Ngoài hành vi “cho mượn” xe công bừa bãi của Bùi Tiến Dũng, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra sang các nhà thầu, các “sân sau” của Bùi Tiến Dũng và PMU 18 xem có hành vi đưa hối lộ nhằm mục đích trúng thầu không.
(Theo Tiền Phong)