Chương Tử Di trên tạp chí Elle số tháng 8. Người đẹp gợi cảm trong bộ váy thuộc bộ sưu tập thu đông 2009 của Louis Vuitton. Ảnh: Elle. |
Bộ phim Sophie’s revenge do Chương Tử Di làm nhà sản xuất, đồng thời là diễn viên chính mới đây đã ra mắt khán giả và thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm. Xuất hiện rực rỡ gợi cảm trên tạp chí thời trang Elle, ấn bản Hoa ngữ số mới nhất, người đẹp đã chia sẻ rất nhiều về công việc, quan điểm của cô về hôn nhân và những dự định mới cho tương lai.
- Phụ nữ cung Bảo Bình thường là những người ưa nổi loạn, nhưng dường như chị lại là người phụ nữ khá truyền thống. Điều gì đã tác động đến tính cách của chị?
- Điều này liên quan nhiều đến môi trường sống. Tôi tự lập từ khi còn rất nhỏ. Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu sống nội trú ở trường, không phải lúc nào cũng có gia đình ở bên. Thời điểm đó, với một đứa trẻ hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Tâm trạng tôi luôn là sự nhung nhớ, háo hức được ở bên những người thân. Những điều đó luôn thôi thúc tôi hướng về gia đình.
- Có lần, chị đã tiết lộ về việc làm đám cưới và sinh con. Vậy chị cảm nhận thế nào về cuộc sống gia đình với những đứa con yêu?
- Nhiều người đã đặt ra cho tôi câu hỏi như thế, nhưng tôi không cho đó là một câu hỏi hay. Mọi thứ cần theo từng bước một, để có thể nhìn nhận được bản chất thực của mọi vấn đề.
- Mẹ có bao giờ tâm sự với chị về việc có một đứa con sẽ khiến cuộc sống thay đổi rất nhiều không?
- Có chứ, và tôi cũng có thể nói điều đó với bạn. Tôi cũng có anh trai, anh ấy đã kết hôn, và đó là điều rất bình thường với tuổi trưởng thành. Nhưng, đâu phải có đứa con sẽ luôn là điều tốt nhất.
Vẻ đẹp gợi cảm của mỹ nhân Hoa ngữ. Ảnh: Yoka. |
- Nhưng, hôn nhân là phương pháp cân bằng cuộc sống, chị không nghĩ thế sao?
- Tôi nhìn nhận về hôn nhân và gia đình một cách khá lo âu, và thực tế là có chút sợ hãi. Phải làm gì nếu có những điều xảy đến cho một cuộc hôn nhân không tốt đẹp? Sau khi kết hôn, làm cha làm mẹ, bạn không hạnh phúc và ly dị. Tôi biết có nhiều gia đình như thế. Đương nhiên chia tay không phải là điều quá to tát, nhưng thật khó để biết phải làm như thế nào trong trường hợp đó. Vấn đề này quả thực gây muộn phiền.
- Tình yêu luôn giúp con người dễ dung thứ, và theo một cách nào đó, đó là cơ hội để hai người hiểu được thói quen của nhau. Trên thực tế, cảm nhận riêng của tôi là khi bạn yêu ai đó rất nhiều, bạn cố gắng thay đổi mình để hòa hợp với người ấy. Còn chị, chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ rằng đối với người phụ nữ điều này thường hay xảy ra. Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẵn sàng chấp nhận thay đổi, kể cả thói quen, tính cách, cuộc sống của mình. Đương nhiên đó là khi bạn chân thành yêu, chân thành muốn thay đổi. Tuy vậy, nếu sự thôi thúc ấy không đủ cho bạn sẵn sàng thay đổi mình, bạn sẽ cảm thấy lưỡng lự. Có thể khi yêu, người ta có thể vượt qua nước, qua lửa… điều đó thì đúng, nhưng sau đó, làm thế nào để gìn giữ và duy trì tình cảm ấy thì sẽ luôn là điều khó khăn.
- Bàn về công việc một chút. Sau “Sophie’s revenge”, chị thấy mình thay đổi thế nào?
- Trước giờ, tôi đóng rất nhiều vai khác nhau, từ bộ phim đầu tay tới "2046", "Đường về nhà", "Anh hùng"… Nhưng với "Sophie’s revenge", tôi cảm giác như đang thể hiện chính mình, cuộc sống của một cô gái hiện đại với những mối quan hệ bạn bè, sở thích thời trang, ăn uống… đều là những điều rất bình thường. Sau khi đọc kịch bản và gặp đạo diễn, tôi đã thôi thúc chính mình tham gia phim.
- Có cảm nhận rằng chị là con người không bao giờ thỏa mãn. Lúc nào tôi cũng có cảm nhận rằng chị nỗ lực làm mọi thứ. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi là con người yêu thích đeo đuổi mục tiêu. Giờ cũng vậy, tôi đang có những ý tưởng hay, tuy nhiên chúng chỉ nằm trên kịch bản. Bản tính tôi thích đưa ra sáng kiến để mở rộng một câu chuyện thú vị nào đó. Trên thực tế, tôi là con người không có quá nhiều nhu cầu, kể cả khi đưa cho tôi một bát mì, tôi cũng bằng lòng. Điều quan trọng là có một tổ ấm hạnh phúc, được trở về nhà với cha mẹ, anh chị và cháu gái, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
Ngắm Chương Tử Di trong những hình ảnh mới nhất:
Nguyễn Hương