Sau khi kết hôn với chàng ca sĩ đào hoa Uông Phong, Chương Tử Di đã nhanh chóng có bầu và sinh con gái đầu lòng vào tháng 12/2015. Thời gian đó, nàng Hoa đán gần như "ở ẩn" hoàn toàn để chuyên tâm thực hiện thiên chức làm mẹ. Ở tuổi 36, cô bận rộn với việc chăm chút cho con từng bữa ăn, giấc ngủ và sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp vì con. Tử Di bảo, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn trưởng thành nào của con. Cô ghi lại từng khoảnh khắc bên con và đăng lên trang weibo mang tên con gái Tỉnh Tỉnh của mình. Trên đó, Chương Tử Di cũng thường xuyên chia sẻ bí quyết nuôi dạy con.
Mới đây, bà mẹ một con xinh đẹp đã nói về cách luyện tay cho bé. Cùng với bức hình chụp đôi bàn tay mũm mĩm của Tỉnh Tỉnh đang lần mò trong hộp để tìm bánh, Chương Tử Di viết: "Dạo này dạy con gái cách nắm và lấy đồ vật để luyện tay. Ngày trước, Tỉnh Tỉnh sẽ dốc ngược hộp và lấy bánh ra ăn. Còn hiện tại, nếu muốn ăn bánh, con sẽ phải cố gắng tìm và nắm lấy bánh trong hộp.
Tôi bỏ vài chiếc bánh khô vào trong hộp nhỏ bằng bát cơm và dạy bé thò tay vào cầm bánh lên. Cứ nắm lấy rồi buông ra như vậy sẽ giúp tay của bé được vận động, tốt hơn nhiều so với việc đổ bánh ra ngoài. Sau này, khi gặp đồ chứa trong hộp nhỏ hẹp, bé sẽ tự biết phải làm thế nào".
Nàng hoa đán cũng khuyến cáo phụ huynh muốn học theo cách này cần kiểm tra kỹ chiếc hộp để đảm bảo không có vết xước nào bên trong, tránh gây tổn thương cho da của bé.
Đây là một trong những cách đơn giản để cha mẹ có thể giúp bé tăng cường kỹ năng vận động tinh (fine motor skills) là khả năng điều khiển bàn tay và các ngón tay. Ở độ tuổi của Tỉnh Tỉnh, bé đã có thể thực hiện một số thao tác với đôi tay nên nhiệm vụ của cha mẹ là phải tăng sự tương tác, chơi và đưa những món đồ khác nhau cho trẻ khi trẻ đang ngồi nhằm khuyến khích trẻ di chuyển để có được thứ ngoài tầm với. Từ đó, trẻ sẽ nhanh biết đi, đi chắc và khéo léo hơn khi sử dụng đôi tay.
Bí kíp dạy con của Chương Tử Di nhận được nhiều bình luận khen ngợi. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách chăm con của cô. Bà mẹ nổi tiếng không bao bọc con quá nhiều mà thường xuyên tạo cơ hội cho bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 7-8 tháng, bé đã được xuống bể bơi và hiện tại là theo mẹ trong các chuyến lên núi xuống biển, tìm hiểu về thiên nhiên.
Hà Nhi