Theo số liệu điều tra dinh dưỡng toàn quốc giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi chưa đến 20%, vào top trung bình theo phân loại của WHO. Các chuyên gia đánh giá tín hiệu này đáng mừng với nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cho trẻ tại Việt Nam nhiều năm qua.
Bà Rana Flower - đại diện UNICEF kiêm quyền trưởng FAO tại Việt Nam - nhận định suy dinh dưỡng thấp còi, thừa cân béo phì và thiếu vi chất là gánh nặng nước ta phải đối mặt. Trong đó, ở nông thôn, miền núi, tỷ lệ thấp còi vẫn thuộc mức cao.
Trong 1.000 ngày đầu đời, tốc độ phát triển nhận thức của trẻ rất nhanh, song hành loạt thay đổi thể chất rõ rệt. Thăm khám dinh dưỡng định kỳ rất cần thiết, kịp thời phát hiện bất thường. Không chỉ chủ động hơn trong điều trị, hoạt động này cũng giúp phụ huynh điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp với nhu cầu con trẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo cột mốc 6 tháng, 9, 15, 18 và 24 tháng tuổi cần được quan tâm đặc biệt, cha mẹ nên cho con thăm khám kỹ lưỡng. Tuy nhiên vì giới hạn địa lý lẫn kinh tế, không ít phụ huynh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận kiến thức chăm sóc trẻ trực tiếp từ chuyên gia.

Hành trình dinh dưỡng số thứ 2 tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Morinaga phối hợp với nhiều bệnh viện địa phương thăm khám miễn phí, tặng quà cho trẻ.
Thấu hiểu thiệt thòi của trẻ vùng sâu, xa và mong tạo nền tảng thể chất cho thế hệ tương lai, từ tháng 4, Morinaga triển khai "Hành trình dinh dưỡng tiêu hóa khỏe, đề kháng vững" ở ba tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương. Chương trình có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Hiền Thu, nguyên Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cùng đội ngũ y tế địa phương.
Cụ thể, dàn chuyên gia đánh giá thể trạng trẻ bằng cách đo chiều cao, cân nặng và loạt chỉ số khác. Bác sĩ Hiền Thu cũng hướng dẫn phụ huynh nhóm chất quan trọng cần bổ sung cho trẻ giai đoạn đầu đời. Điển hình là kháng thể Lactoferrin - hỗ trợ điều hòa miễn dịch, lợi khuẩn BB536 kích thích vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, ngừa táo bón...

Đội ngũ y bác sĩ kiểm tra chỉ số của trẻ. Dự kiến chương trình được triển khai khắp toàn quốc thời gian tới.
Sau hai tháng triển khai, chương trình thu hút hơn 500 gia đình tham gia. Bác sĩ Hiền Thu tiết lộ qua thăm khám, thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ khá thấp, ngược lại chậm tăng trưởng cân nặng, chiều cao lại khá phổ biến. Bà mừng khi phụ huynh quan tâm cách cải thiện biếng ăn, giải pháp giúp trẻ đạt cân nặng đúng chuẩn.
Bên cạnh đó, phụ huynh lẫn trẻ còn hòa mình trong các minigame, trò chơi. Nhãn hàng cũng tặng nhiều phần quà cho người dân.
Theo đại diện ban tổ chức, qua hành trình, nhãn hàng và đội ngũ y tế kỳ vọng phụ huynh sẽ nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ. Bởi nếu không khắc phục kịp thời sẽ gây hệ lụy cho thể trạng, trí tuệ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác khi trẻ trưởng thành.
"Chương trình là cầu nối chuyên gia với phụ huynh, chúng tôi hy vọng truyền tải nhiều giá trị đến cộng đồng, trước mắt là khu vực nông thôn chưa có cơ hội tiếp cận hoạt động khám dinh dưỡng định kỳ cho con", đại diện Morinaga cho biết

Phụ huynh nhận quà từ Morinaga khi tham gia chương trình.
Suốt hành trình, nhãn hàng cũng gửi gắm thông điệp "Tiêu hóa khỏe, Đề kháng vững", kêu gọi phụ huynh tạo nền tảng toàn diện về thể chất làm bệ phóng cho con trẻ sau này.
Vạn Phát
Ảnh: Morinaga