Sáng 27/7, chiến lược gia 62 tuổi lên tiếng xác nhận đã từ chức HLV trưởng CLB TP HCM sau hơn một năm rưỡi gắn bó. Tuy nhiên, ông đính chính một số thông tin mà tờ Yonhap News đã đưa vào cuối tuần trước khi cho rằng ông ấm ức và tức giận vì quyết định thay đổi nhân sự của ban lãnh đạo CLB.
"Sau trận gặp Hà Nội FC, lãnh đạo đội bóng có gặp tôi và nói muốn tôi làm giám đốc kỹ thuật. Tôi cảm ơn đội bóng đã trao cho tôi cơ hội khác nhưng thời điểm này tôi vẫn còn muốn làm HLV. Vì thế tôi đã xin nghỉ. Tôi muốn làm rõ tôi không có vấn đề gì với ban lãnh đạo. Chúng tôi là một gia đình. Tôi đã gọi cho phóng viên của tờ Yonhap và họ đã sửa lại thông tin", HLV Chung khẳng định.
Ông Chung lý giải không muốn giữ chức giám đốc kỹ thuật của TP HCM vì nghĩ rằng đội bóng cần một không khí mới, một cách huấn luyện mới và việc ông ở lại có thể ảnh hưởng đến điều đó. Nhà cầm quân 62 tuổi sợ tình trạng các cầu thủ chia nhóm, ủng hộ người này người kia làm mất đoàn kết.
HLV Chung Hae-soung đến Việt Nam vào năm 2018, làm Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai. Đến cuối năm ông chuyển sang làm HLV của CLB TP HCM, giúp đội bóng giành giải Á quân V-League ngay trong mùa đầu tiên. Đã gắn bó với bóng đá Việt Nam gần ba năm, nay HLV Chung quyết định trở lại quê nhà.
"Tôi sẽ không ở lại Việt Nam nữa. Ngoài TP HCM tôi khó làm HLV ở đội nào khác ở Việt Nam trong tương lai vì tôi yêu quý đội bóng. Bất cứ khi nào đội bóng cần hỗ trợ tôi sẽ giúp dù khi đó tôi đã ở Hàn Quốc", HLV Chung nói.
Hiện HLV Chung Hae-soung và ban huấn luyện người Hàn đang đàm phán giải quyết thanh lý hợp đồng với CLB TP HCM. ông Chung cho biết ngay khi việc này được thực hiện xong, ông sẽ chia tay Việt Nam.
Ông Chung từng là trợ lý HLV Olympic Hàn Quốc dự Olympic 2000, sau đó cùng đồng hương Park Hang-seo nằm trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc vào đến tứ kết World Cup 2002.
Hữu Nhơn