Thứ bảy, 14/10/2023, 01:09 (GMT+7)

Chủ xe để lại ôtô giữa đường ngập gần 1m ở Đà Nẵng

Mưa lớn kéo dài khiến đường phố Đà Nẵng ngập sâu, có thời điểm đến 1m, hàng loạt ôtô chết máy đành để lại trên đường.

Chiều tối 13/10, mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven TP Đà Nẵng, khiến hàng loạt xe máy, ôtô chết máy; người dân bì bõm lội nước về nhà.

Trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn giao Yên Thế - Bắc Sơn (dưới chân cầu vượt phía tây ngã ba Huế), có thời điểm ngập đến 1m. Đến 19h, có 7 ôtô bị chết máy, chủ xe đành để ngâm trong nước.

Một xe chở khách bỏ lại trên đường Bắc Sơn giữa mênh mông nước. Người dân cho biết đỉnh điểm ngập lũ tại vị trí này là lúc 18h, chiếc xe bị ngập sâu khoảng 1m, sau đó nước rút dần.

Nhiều chủ xe chấp nhận để xe lại giữa đường, vì xe cứu hộ không thể tiếp cận được. Dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ ngã ba Huế lên qua bến xe Trung tâm thành phố, còn nhiều ôtô bị chết máy.

Nhiều chủ xe phải gọi cứu hộ ngay trong đêm. Họ huy động khoảng 4-5 người đẩy xe thoát khỏi chỗ ngập để xe cứu hộ đứng chờ trên cầu kéo về gara sửa chữa.

Trong khi đó, nhiều chủ xe đưa ôtô lên tầng 2 Cầu vượt ngã ba Huế tránh tạm để không bị thủy kích.

Những cơn mưa lớn kéo dài suốt từ đêm đến chiều 13/10. Mỗi cơn mưa kéo dài khoảng 1-2 giờ đồng hồ, sau đó ngớt. Nước mưa vừa tạm rút thì trời lại đổ mưa, gây ngập diện rộng.

Khoảng 17h chiều nay, nhiều ôtô cũng bị chết máy trên đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh (trung tâm thành phố). Đến khoảng 20h, nước tại khu vực này đã rút, chỉ còn ngập khoảng 0,2m.

Nhiều chủ xe sống tại một căn chung cư trên đường Hàm Nghi và khu vực xung quanh đã chủ động đưa ôtô lên đỗ trên vỉa hè. Khu vực này có hai hồ điều tiết, nên khi mưa lớn nước sẽ đổ dồn về, gây ngập cục bộ.

Một người dân cố chạy xe máy gầm cao đi qua một đoạn đường ngập sâu ở quận Liên Chiểu, tuy nhiên chiếc xe đi được vài chục mét đã bị chết máy, phải dắt bộ về.

Do mưa ngập chia cắt nhiều tuyến đường, lực lượng CSGT địa phương được huy động chốt chặn trên nhiều tuyến đường, hướng dẫn các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Khuya ngày 13/10, lực lượng quân đội, công an, cảnh sát cơ động vẫn đang túc trực tại nhiều tuyến đường để sơ tán dân khỏi vùng thấp trũng, đề phòng ngập sâu, lũ quét. Tại rốn lũ trên đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu), lực lượng chức năng đã di dời 5.000 dân đến trú tránh tại các nhà cao ráo hơn trong khu vực.

Thống kê của cơ quan khí tượng, từ 7h đến 20h ngày 13/10 các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa rất to, có nơi trên 300 mm như: Lộc Vĩnh (Thừa Thiên Huế) 380 mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 330 mm, Phú Lộc (Quảng Nam) 310 mm.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 15/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa 200-300 mm, có nơi trên 500 mm. Riêng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450 mm, có nơi trên 800 mm.

Ngọc Trường

Đánh giá phiên bản mới