Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ muốn dành thời gian cho con cháu sau khi nghỉ hưu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Một câu hỏi được đặt ra thường xuyên trong những ngày qua là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ ''hạ cánh'' về đâu sau khi nghỉ. Đã có nhiều thông tin từ hơn một năm trước là ông Hỷ đã chuẩn bị sẵn bến đỗ cho mình là về làm Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia.
Bản thân ông Hỷ không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận thông tin này mà chỉ nói lấp lửng: ''Tôi có được mời về làm việc ở đó. Thế nhưng đây là công việc đòi hỏi người có kiến thức và kinh nghiệm chứ không đơn giản. Tuy nhiên, đây chưa phải là lúc nói điều đó''.
Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia đang là ông Phạm Quang, người có chuyên môn về bóng đá và từng là Trưởng bộ môn bóng đá Ủy ban Thể dục thể thao trước đây. Tuy nhiên, ông Quang cũng đã lớn tuổi, còn ông Hỷ cũng đã 66 tuổi nhưng vẫn được đánh giá là có sức khỏe tốt. Vấn đề lớn nhất đối với ông Hỷ là ông không có chuyên môn về bóng đá, trong khi vị trí này thường được ưu tiên cho những người giỏi chuyên môn.
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hỷ cũng nói rằng ông được nhiều nơi mời về làm CEO sau khi kết thúc công việc tại VFF. Tuy nhiên, mới đây, ông nói vui là ''nhiệm vụ quan trọng nhất của ông sau khi nghỉ là ở nhà trông cháu''.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ bắt đầu công việc tại VFF từ tháng 6/2005 khi ông đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao. Đến năm 2009, ông tái cử chức này dù đã về hưu, một điều chưa có tiền lệ trong các nhiệm kỳ trước đó. Tại Đại hội nhiệm kỳ VII sắp tới, ông Hỷ tuyên bố không tiếp tục tranh cử và cũng từ chối các câu hỏi về các ứng cử viên sẽ thay thế mình.
Vy Khanh