Cũng theo bà Huỳnh Thanh Trúc, nếu đi trong nội thành, những đoạn đường ngắn và có nhiều xe, nhiều chướng ngại nên chọn loại mũ nửa đầu để dễ quan sát. Đặc biệt, cần lưu ý độ nặng của mũ.
Ở các thành phố lớn như TP HCM và Hà Nội, người mua mũ nên chọn loại mũ nặng không quá 500gr. Bên cạnh đó, phải chú ý chọn loại mũ có khe thông gió bên trên. Không nên chọn mua loại mũ có phần che tai quá kín vì sẽ gây khó khăn trong nhận biết tín hiệu còi, tiếng nổ các loại phương tiện khác khi tham gia lưu thông.
Chú ý chọn kích cỡ
Giá tham khảo bán lẻ của mũ bảo hiểm Protect: Mã SAGA không kính, UFO không kính, TROPY không kính, TIGER có kính 165.000 đồng/cái; JET không kính 249.000 đồng/cái; SAGA Lux không kính, UFO Lux không kính, WINDY/HIWAY có kính: 399.000 đồng/cái.
Giá bán lẻ của Honda VN: từ 148.500 đồng/cái (3 08HFG-T01-ZC, mũ nửa đầu màu đỏ, 08HFG-T01-ZC mũ nửa đầu màu lam, 08HFG-T01-ZC, mũ nửa đầu màu trắng...) và 165.000 đồng/cái (08HFG-S01-ZB, mũ nửa đầu màu xanh có dán tem Wing mark, 08HFG-S01-ZC, mũ nửa đầu màu đỏ có dán tem Wing mark...). |
Trong tất cả thông số trên, đại diện AIPF đưa ra lời khuyên người mua MBH nên lưu ý kích cỡ của mũ. Theo những nhà sản xuất và phân phối MBH, hiện nhiều người dân chưa chú trọng nhiều đến kích cỡ của MBH. Người mua MBH thường tập trung vào giá cả, màu sắc, kiểu dáng..., rất ít người hiểu rằng một chiếc MBH đảm bảo an toàn là khi đội lên đầu phải vừa vặn, khít với vòng đầu.
Để nhận biết một chiếc mũ vừa với vòng đầu, ngoài việc xem số đo mũ, khi đội lên đầu nên dùng hai tay đẩy nhẹ theo hướng từ trước ra sau, từ trái qua phải và ngược lại. Nếu thấy mũ có độ xê dịch, chệch về phía trước hoặc ra sau; chệch về trái hoặc phải khoảng 5-10cm thì nên chọn loại có số đo nhỏ hơn. Theo đặc điểm và thể hình của người VN, các nhà sản xuất như Protect, Honda VN đưa ra các kích cỡ của mũ bảo hiểm như sau:
S (50-53cm); M (54-56cm); L (57-60cm); XL (58-62cm)... Những số đo này thường được đính kèm bên trong mũ.
Dấu hiệu để nhận biết một chiếc MBH đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, có qua kiểm định là trên mũ phải có dán tem kiểm định do cơ quan kiểm định cung cấp cho nhà sản xuất, nhà nhập khẩu như sau: tem trắng có minơ ánh bạc, có dòng chữ TCVN 5756:2001 ẩn phía dưới và chữ CS màu đen đè nổi lên trên.
Nhãn hiệu và giá cả
Phần lớn giới trẻ TP rất chuộng loại mũ có kiểu dáng trẻ trung, nhiều màu sắc, “bắt kịp” xu hướng thời trang hiện đại.
Theo một cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, hiện loại mũ do Protect sản xuất đang được thị trường chấp nhận vì kiểu dáng trẻ trung, năng động và... hợp thời trang. Theo các cơ quan kiểm định, Protect là một trong những nhãn hiệu có độ tin cậy về chất lượng, tiêu chuẩn. Đây là loại MBH do một nhà máy thuộc AIPF sản xuất. MBH nhiệt đới Protect là một dự án phi lợi nhuận của AIPF. Đây là tổ chức đã nghiên cứu và sản xuất loại MBH “kiểu nhiệt đới” đầu tiên trên thế giới, đảm bảo độ an toàn và phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại các nước Đông Nam Á.
MBH do Honda VN sản xuất cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chất lượng sản phẩm MBH Honda Access sản xuất và phân phối tại VN đã được Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3, Tổng cục Đo lường chất lượng xác nhận: “Tất cả vật liệu sử dụng chế tạo sản phẩm hoàn toàn an toàn với người sử dụng”. Chi cục đăng kiểm 6, Cục đăng kiểm VN tại TP HCM cũng đã kiểm tra chất lượng nhãn hiệu này và kết luận đạt tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp với TCVN 5756:2001.
(Theo Tuổi Trẻ)