Ban nhạc trò chuyện về hành trình 6 năm hoạt động nghệ thuật nhân dịp ra mắt đĩa EP (đĩa đơn mở rộng với 3-4 bài hát) mới, thực hiện live concert riêng đầu tiên trong sự nghiệp.
- Tại sao ban nhạc đặt tên "Trên những đám mây" cho đĩa EP và quyết định tổ chức live concert đầu tiên để quảng bá sản phẩm này?
- Các sáng tác lần này đều có yếu tố liên quan đến đám mây nên chúng tôi quyết định chọn đây làm ca khúc chủ đề. Về bản phối, Trên những đám mây là thử nghiệm ban nhạc rất ưng ý, là ca khúc yêu thích nhất của tất cả thành viên. Thực ra, chúng tôi muốn làm concert từ hai năm trước, khi phát hành album Qua khung cửa sổ nhưng phải hoãn vì dịch. Nhân dịp ra sản phẩm mới, Chillies muốn cũng hoàn thành lời hứa với người hâm mộ. Chương trình lần này cũng đánh dấu 6 năm ban nhạc hoạt động, tính từ khi phát hành ca khúc đầu tiên.
Đây là concert đầu tiên và lớn nhất của Chillies, ước tính khoảng 4.000 - 5.000 khán giả mỗi buổi (tại TP HCM và Hà Nội). Chúng tôi may mắn có nhạc sĩ Quốc Trung làm giám đốc âm nhạc. Chillies lần đầu làm việc chung với nhạc sĩ năm 2019, tại đêm mở màn Monsoon. Chúng tôi rất vui khi nhận sự hỗ trợ từ "cây đa, cây đề" trong làng nhạc. Ban nhạc rất tin tưởng khâu sản xuất, âm thanh vì biết được diễn với chất lượng tốt nhất.
- Nhiều nghệ sĩ từng nói chấp nhận lỗ để làm liveshow, Chillies kỳ vọng gì ở đêm nhạc tới tại Hà Nội?
- Đó là hiện trạng có thật. Việc lỗ khi tổ chức liveshow rất bình thường. Mọi người có thể nhìn giá vé và số lượng khán giả để ước lượng doanh thu. Chi phí tổ chức thường sẽ vượt quá con số đó. Đó cũng là áp lực cho các nghệ sĩ Việt Nam khi làm liveshow. Anh em nghệ sĩ khi làm show đều mong bán hết vé, sau đó cát-xê tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất Chillies mong muốn là mọi người sẽ có một buổi tối xứng đáng, thỏa mãn về cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Concert là dịp để ban nhạc được sống đúng với bản thân, chơi những sản phẩm ít đi diễn trong các show thường. Chương trình cũng là dịp tri ân khán giả, những người yêu thích Chillies và là cột mốc, kinh nghiệm quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Chúng tôi cũng không biết nên gọi đây là concert đầu tiên hay cuối cùng nữa (cười).
- Sau 6 năm hoạt động, ban nhạc cảm thấy bản thân đạt được gì?
- Từ người chơi nhạc tay mơ, Chillies trải qua thăng trầm và đạt được những thành công nhất định. Trong năm đầu, số lượng show đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, ban nhạc có lịch đi diễn đều đặn. Cát-xê cũng tăng nhiều lần. Về kinh tế, các thành viên cảm thấy đủ, không dư, không thiếu. Ban nhạc cũng không đặt mục tiêu phải giàu, có nhà lầu, xe hơi. Chúng tôi nghĩ rằng cứ tạo ra giá trị và sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Vấn đề cơm áo gạo tiền vừa đủ là được. Nếu không có tiền, Chillies vẫn chơi nhạc như vậy thôi!
Xuất phát điểm, mọi người cũng không có gì. Khi lập band, các thành viên đi diễn cover tại các quán nhạc, nhận được 200.000 - 300.000 đồng mỗi tối và tích góp để thu âm. Lúc đó, chúng tôi đều có công việc riêng để kiếm thêm. Khang đi chở âm thanh, dạy tiếng Anh. Phú làm nhân viên trong nhà hát... Khi sản xuất ca khúc đầu tay, mỗi người góp khoảng 500.000 đến một triệu đồng. Rất may chúng tôi được một phòng thu hỗ trợ, lấy giá phải chăng.
- Cuộc sống của các thành viên thay đổi thế nào sau khi nổi tiếng?
- Các thành viên Chillies ở ngoài sân khấu sống rất bình thường, đúng với tính cách của mỗi người. Điều thay đổi nhiều nhất là gia đình có ánh mắt khác về chúng tôi. Sĩ Phú có cha là nhạc sĩ Nhất Sinh, chuyên viết nhạc về quê hương, đất nước. Vì vậy, anh học nhạc từ bé và rất được gia đình kỳ vọng. Tuy nhiên, vì vài lý do, Phú không theo chính quy nên từng khiến cha mẹ có phần thất vọng. Khi chơi nhạc cùng Chillies, gia đình nghe thử và hài lòng, công nhận. Hoàng Quý từng học văn hóa rất kém, bị ngăn cấm chơi nhạc. Sau nhiều năm, anh hạnh phúc khi gặt hái thành công đầu tiên, trở thành niềm tự hào của ba mẹ để đi khoe với hàng xóm, bạn bè.
- Chillies thường tìm cảm hứng sáng tác như thế nào?
- Với Chillies, sáng tác không phải một thói quen. Ta không thể bắt bản thân một ngày phải viết bao nhiêu giai điệu, câu từ. Bất giác, khi đang làm việc gì đó, chúng tôi lóe lên trong đầu ý tưởng và dừng lại để suy nghĩ về nó. Khang - người sáng tác chính - thường nghĩ ra một câu và hát theo cách tự nhiên nhất. Nếu thấy đủ hay, ban nhạc sẽ giữ lại để viết tiếp. Khang thường tìm thấy cảm hứng khi đang tắm, đứng dưới vòi sen, xả nước lên đầu và để suy nghĩ tự tuôn chảy.
Chillies dùng âm nhạc để kể những câu chuyện làm mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái, giống như đưa họ vào một chiếc ghế sofa thật êm. Chúng tôi hy vọng xoa dịu tâm hồn mọi người chút xíu, không muốn khán giả phải căng đầu suy nghĩ về câu từ, hay đưa họ vào tâm trạng khó xử, khó hiểu.
- Ban nhạc từng cảm thấy bế tắc trong sáng tạo hay chịu áp lực phải đổi mới như thế nào?
- Có những giai đoạn Chillies cảm thấy bế tắc, không có cảm hứng. Lâu nhất là khoảng nửa năm 2022. Khang gần như không nghĩ được điều gì. Những thứ viết ra đều không ưng ý. Trước đó, ban nhạc mất khoảng một tháng viết được một bài. Rất may, Chillies lúc bấy giờ đang tập trung hoàn thiện EP nên không ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi từng cảm thấy áp lực luôn phải thay đổi. Trong quá trình sản xuất nhạc, các thành viên luôn quan niệm phải làm mới, đem đến cho người hâm mộ những điều hay ho. Trong khoảng một năm trở lại đây, tất cả suy nghĩ nhiều về điều này. Nếu thay đổi nhiều quá, ban nhạc cũng sợ bị tác dụng ngược với khán giả. Anh em cũng cân nhắc điều tiết lại, vẫn sáng tạo nhưng cân bằng hơn.
- Một số cho rằng những ca khúc gần đây của Chillies không còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như vài năm trước, các anh nghĩ sao về nhận định này?
- Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, ban nhạc coi đây là chuyện bình thường vì yếu tố này không do mình quyết định. Nếu khán giả thấy sản phẩm chưa đủ sức phổ biến rộng rãi, ban nhạc phải chấp nhận. Các thành viên luôn làm hết sức. Điều quan trọng là Chillies cảm thấy hài lòng về sản phẩm của mình và vui khi chơi nhạc.
Một số bạn thường so sánh các sáng tác mới và cũ, đôi khi chê ban nhạc là "mất chất". Chúng tôi cũng không hiểu "chất" của Chillies là gì (cười). Điều duy nhất các thành viên muốn chủ động là bản phối, tạo ra tinh thần cho một bài hát. Ngày xưa, khi đọc được những bình luận tiêu cực, chúng tôi từng cảm thấy rất bực mình. Bây giờ, các thành viên coi đó là lẽ bình thường, không thể đòi hỏi 100 phần trăm khán giả yêu thích. Những ngôi sao hàng đầu thế giới có sản phẩm gần như không thể chê được còn bị ghét. Chillies cũng vậy là điều đương nhiên.
- Nếu không hoạt động ban nhạc, các thành viên nghĩ mình sẽ làm nghề gì?
- Nếu không chơi nhạc, Khang muốn theo ngành F&B, mở nhà hàng hoặc quán cà phê. Quý sẽ đi học đầu bếp vì rất thích ăn uống. Với Phú, âm nhạc gần như là con đường duy nhất. Nếu không chơi band, Phú nhiều khả năng trở thành giáo viên âm nhạc. Phước có thể theo ngành y, làm dược sĩ.
Chillies là ban nhạc gồm Duy Khang, Hoàng Quý (biệt danh Nhím), Văn Phước và Sĩ Phú. Họ có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Có em bên đời bỗng vui, Nếu ngày mai không đến, Mascara, Cứ chill thôi, Vùng ký ức... Ban nhạc được nhận xét đa màu sắc khi hát nhiều thể loại như alternative rock, pop, synthpop, R&B/hip-hop...
Đạt Phan