Đó là Nguyễn Văn Chung, 33 tuổi; Nguyễn Mạnh Thắng, 31 tuổi và Trần Văn Hiếu, 20 tuổi, đều trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Niềm Thị Oanh, 22 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và Đỗ Trương Thịnh, 31 tuổi, trú tại xã Đội Cấn, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, 7 người này thường xuyên chia thành 2 nhóm đi tiêu thụ tiền giả từ tỉnh Phú Thọ đến Tuyên Quang. Mỗi nhóm lại chia lẻ, kẻ đi trước tiêu thụ chỉ cầm 1 đến 2 tờ tiền giả, những kẻ đi sau cách nhau vài trăm mét cầm số lượng tiền lớn hơn để viện trợ khi người thứ nhất đã tiêu thụ hết.
Mục đích của chúng là nếu bị phát hiện, sẽ cho rằng do vô tình bị trả tiền ở đâu đó bằng tiền giả và sẽ không bị xử lý về pháp luật. Từ nguồn tin của quần chúng, Công an thị xã Tuyên Quang đã tiến hành theo dõi và bắt quả tang được hành vi tiêu thụ của 1 thanh niên. Sau đó tiến hành khai thác mở rộng và truy bắt cả 6 người tiếp theo.
Theo lời khai của bọn chúng thì số tiền giả chúng dự định tiêu thụ trong đợt này là 18,1 triệu đồng. Chúng đã tiêu thụ trót lọt khoảng 8 triệu đồng, thu được số tiền thật về là 4,620 triệu đồng.
Số tiền này khi bị cơ quan điều tra bắt, chúng đã tung từ trên nhà sàn của Thịnh xuống nhằm phi tang nhưng không thoát. Còn một lượng tiền giả khác được Thịnh chôn ở bụi cây quanh nhà.
Tuy nhiên, qua khám xét trong người và ở nhà các đối tượng tại Yên Sơn và Đông Anh, cơ quan Công an đã thu được tất cả số tiền giả chúng chưa kịp tiêu thụ.
(Theo Công An Nhân Dân)