
Ông Nguyễn Mạnh Hà, TGĐ VINACCO.
- Ông có quen biết với Bùi Tiến Dũng và Bùi Quang Hưng không?- Tôi không hề biết gì về anh Hưng, và càng không biết gì về anh Dũng. Tôi không có một quan hệ nào với họ, cũng không làm ăn gì với họ. Tôi vào TP HCM năm 1981, đến nay gần 20 năm rồi. Được sự tín nhiệm của Bộ NN&PTNT, tôi được đề bạt giữ chức TGĐ, có quyết định bổ nhiệm từ tháng 6/2005, nhưng mãi đến tháng 8/2005 mới nhận chính thức. Công việc của tôi sau 6 tháng là sửa lại văn phòng, và công tác tổ chức thì vẫn chưa thuộc hết tên nhân viên.
Nói về Bùi Tiến Dũng, tôi rất ngạc nhiên. Tôi xin khẳng định rằng tôi chưa hề biết ông ta (ông Bùi Tiến Dũng) mặt mũi ra làm sao, con người ông ấy như thế nào. Tôi cũng không biết, thậm chí anh em khi thấy khám nhà Bùi Tiến Dũng mới nói vợ Bùi Tiến Dũng... vẫn gửi xe ở văn phòng Tổng công ty.
- Ông mới chuyển ra Hà Nội, việc sinh hoạt ăn ở ra sao?
- Tôi được Tổng công ty thuê cho căn hộ tại 18 T2 đô thị Trung Hòa-Nhân Chính với giá 350 USD/tháng.
- Ông có quen ai đó tên là Hiếu “Béo” không?
- Không! Tôi không quen ai tên Hiếu. Có một anh Hiếu hồi học ĐH, anh ấy làm tại một công ty xây dựng. Nhưng dăm, bảy năm nay tôi không gặp.
- Có thông tin rằng ông rất mê bóng đá và có chơi độ. Ông có cá độ trận bóng nào thời gian qua?
- Nói chung là đàn ông hầu như ai cũng thích xem bóng đá. Riêng tôi, tôi xem đá bóng thì anh em thoả thuận với nhau trận này anh em mình cá độ trận nhậu với nhau. Số anh em này toàn ở cơ quan chứ không dính dáng gì đến bên ngoài.
- Ông nghĩ thế nào trước thông tin ông tham gia cá độ với số tiền lên đến hàng nghìn USD?
- Không có. Tôi chỉ đánh với bạn bè thôi, chỉ chơi để đi nhậu với nhau thôi. Ai thua thì chi nhậu. Có khi cá ba trăm ngàn nhưng nhậu hết cả triệu bạc.
- Ông có thể giải thích gì về thông tin số điện thoại của ông có lưu trong máy của một “trùm cá độ”?
- Không, tôi đâu có làm việc đó. Tôi không gọi và chuyện mượn máy cũng không. Còn nếu như ngồi đâu đó mà ai cầm thì tôi không biết.
- Có khi nào trong đám đông “cá chơi”, ai đó đã dùng máy của ông để gọi?
- Cái đó thực ra tôi không biết được, không nhớ được bởi có khi ngồi nhậu với nhau.
- Ông có biệt danh là Hà “Quắt”?
- Nếu thế thì anh nhầm rồi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không có biệt danh nào cả.
- Đến nay cơ quan công an đến làm việc với ông chưa?
- Không có.
- Ông có thể cho biết, giữa VINACCO và PMU 18 có quan hệ làm ăn như thế nào?
- Trước đây thì tôi không biết, nhưng từ lúc tôi ra làm Tổng GĐ thì không có quan hệ gì.
- Ông không ngạc nhiên khi có báo nêu về vị TGĐ của Bộ NN&PTNT, nhưng tại sao ông lại ngạc nhiên về sự có mặt của nhiều nhà báo?
- Vì trước đây báo chí nêu ông này, ông kia... Lúc đầu cứ nói không có, không có, không có... nhưng cuối cùng thì có. Nên cũng không ngạc nhiên khi báo nêu. Tôi chỉ ngạc nhiên là có nhiều báo chí đến gặp tôi.
- Ngoài số di động mà ông thường sử dụng, ông có sử dụng thêm điện thoại nào nữa không?
- Tôi có dùng thêm thẻ điện thoại để liên hệ với con gái đang học tại Singapore.
- Ông hâm mộ bóng đá không?
- Tôi hâm mộ chứ. Đội bóng tôi thích nhất là MU, Real, AC Milan. Nói chung những đội đá hay là tôi thích. Nhưng gần đây tôi ít xem vì phải thức đêm nhiều quá, thiếu ngủ. Tôi xem ở nhà một mình. Tôi không rủ thêm. Vì xem đến khi nào buồn ngủ là ngủ luôn.
- Ông Bạch Quang Dũng (Chủ tịch HĐQT của VINACCO) có ham bóng đá không?
- Có chứ, anh ấy cũng thích lắm. Chúng tôi khi đi công tác có khi xem suốt đêm hết trận này đến trận kia. Tôi và ông Dũng cũng đều độ với nhau để ăn sáng, nhưng chỉ “anh em thôi”.
“Tôi quá bất ngờ nếu nhân vật T.H. là ông Nguyễn Mạnh Hà” Ông Bạch Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT đã tỏ ra hiểu ngay nguyên nhân của sự có mặt đột xuất của nhà báo. Sáng ngày 20/2, ông Dũng đã biết tin trên báo nói về vị TGĐ tên T.H dính líu chuyện cờ bạc cá độ. Trong Nam ngoài Bắc, khắp nơi điện về hỏi ông có phải TGĐ Nguyễn Mạnh Hà chính là ông T.H. như báo nêu không, có thật thế không, ông ta chơi cá độ từ bao giờ? “Tôi thực sự ngạc nhiên về những thông tin này. Nếu thực sự đó là ông Nguyễn Mạnh Hà thì là điều rất đáng tiếc cho một đơn vị có bề dày thành tích như Tổng Công ty XD NN&PTNT” - Ông Dũng nói. Theo ông Dũng thì ông Hà được bổ nhiệm làm TGĐ vì là người có năng lực lãnh đạo, có phẩm chất tốt, và có những cống hiến đáng kể cho Tổng công ty trong nhiều năm qua. Cách đây 5 năm, ông Hà còn được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Chưa bao giờ ông nghe nói ông Hà có máu mê cờ bạc cá độ. Vẫn theo ông Dũng, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đến làm việc với Tổng công ty về những vấn đề liên quan ông Hà. Nếu báo giới nêu đích danh Tổng GĐ Nguyễn Mạnh Hà liên quan cá độ thì phía Tổng công ty sẽ có văn bản gửi CQĐT đề nghị xác minh, làm rõ. Quan điểm của Tổng công ty là mọi sai phạm của cán bộ, nhân viên trong cơ quan đều phải được xử lý nghiêm, bất kể đó là ai. Tổng công ty luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu thông tin của các bên liên quan, kể cả báo giới nhằm làm sáng tỏ vụ việc. Ông Dũng cũng mong rằng có được cái nhìn công tâm của báo giới và dư luận về vụ việc để nó không gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công ty XD NN&PTNT. |
(Theo Tiền Phong)