Thứ tư, 18/2/2015, 10:47 (GMT+7)

Châu Á tưng bừng đón năm Ất Mùi

Trên đường phố, trong các trung tâm thương mại hay các khu chợ, biểu tượng những chú dê được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Thời khắc chuyển giao giữa năm Giáp Ngọ và Ất Mùi đang đến rất gần. Ở khắp các quốc gia châu Á, không khí đón mừng năm mới đã tưng bừng rộn ràng trên từng con phố.

Đoàn múa lân - một phong tục truyền thống của người Nhật trước thềm năm mới - thu hút đông người xem trước cửa một trung tâm thương mại tại Kobe.

Tuần trước, người dân Bắc Kinh có cơ hội chiêm ngưỡng các tiết mục mô phỏng một nghi lễ tế trời ở thời nhà Thanh tại Thiên Đàn (Bắc Kinh), để cầu mong một năm mới an lành.

Trên các con phố lớn ở Trung Quốc hay khu người Hoa ở khắp thế giới, cổng chào, hình nộm mang biểu tượng con dê đã được trang hoàng từ nhiều ngày nay.

Hình nộm những chú dê dễ thương kết từ hoa đào tại Hong Kong được các bạn trẻ rất ưa chuộng để chụp ảnh lưu niệm

Tục lệ xin chữ ngày đầu năm rất phổ biến ở châu Á. Người ta thường xin các chữ "Tài", "Lộc", "Phúc", "An"... với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an cho gia đình và những người thân. Ở Hong Kong, nhiều nhà thư pháp ngồi ngay trên vỉa hè để cho chữ, thay vì trong các ngôi chùa.

Đèn lồng đỏ rực rỡ kết thành cổng vòm tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đối với người Indonesia, nghi lễ gột rửa cho các bức tượng Phật, Quan thế âm Bồ tát luôn được thực hiện ngày cuối năm với ý nghĩa xua đuổi những điều không may mắn trong năm cũ.

Một trung tâm thương mại ở Đài Bắc, Đài Loan trang hoàng bằng nhiều chiếc đèn lồng sặc sỡ, mỗi chiếc đều mang một lời chúc mừng năm mới.

Biểu tượng chú dê cách điệu do một nhà điêu khắc nổi tiếng Đài Loan thực hiện được đặt ngay sảnh ra vào của một trung tâm văn hóa.

Một thợ lặn đang biểu diễn màn múa lân trong thủy cung tại khu vui chơi nổi tiếng Sentosa, Singapore.

Sân vận động cũng được người Singapore biến thành vườn hoa xuân sặc sỡ với những chú dê xinh xắn.

Người Hàn Quốc trên khắp thế giới cũng có nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ truyền thống nhân dịp năm mới Ất Mùi.

Dê nhồi bông là mặt hàng bán rất chạy trong Tết này.

Những sinh viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc với bàn tay vẽ hình chú dê đáng yêu.

Năm nay, tại TP HCM, đường hoa Xuân được dời về Hàm Nghi với tên gọi Đường hoa Tết Ất Mùi 2015. Mở đầu đường hoa Sài Gòn năm nay là gia đình nhà dê - linh vật của năm. Ảnh: Lê Hạnh.

Nguyên Chi
Ảnh: CNN, Reuters

Đánh giá phiên bản mới