Thứ sáu, 27/5/2022, 10:11 (GMT+7)

Chàng trai 18 tuổi lùn nhất thế giới

NepalTổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vừa trao danh hiệu thanh niên lùn nhất cho Dor Bahadur Khapangi - chàng trai 18 tuổi chỉ cao 73,43 cm.

Dor Bahadur Khapangi được trao giấy chứng nhận tại một buổi lễ do Kỷ lục Guinness Thế giới tổ chức hôm 25/5 ở thủ đô Kathmandu.

Giấy chứng nhận ghi danh Khapangi là "nam thanh niên còn sống lùn nhất", được xác lập ngày 23/3.

Sinh ngày 14/11/2004 tại Sindhuli, Nepal, Khapangi mắc căn bệnh hiếm gặp khiến cậu sớm ngừng phát triển chiều cao.

Để tới được Kathmandu nhận danh hiệu, Khapangi phải nhờ người thân đưa đi và bế vào tận nơi.

Chàng trai trẻ được hàng loạt nhiếp ảnh gia và giới truyền thông có mặt tại buổi lễ chụp ảnh, phỏng vấn.

Khapangi là con út trong một gia đình làm nông và theo học ở trường làng. Anh trai Khapangi hy vọng việc được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận sẽ giúp ích cho việc học của em mình.

Nara Bhadur Khapangi, anh trai Dor Bahadur Khapangi, cho biết: 'Em tôi hoàn toàn bình thường khi chào đời. Nhưng từ năm 7 tuổi, nó không lớn lên nữa. Các bạn cùng trang lứa đều cao lên còn Dor Baharur thì không được vậy'.

Kỷ lục này trước đó thuộc về Khagendra Thapa Magar, cũng đến từ Nepal. Khagendra sinh tháng 10/1992 và chỉ cao 65,58 cm. Tuy nhiên, anh đã qua đời ở tuổi 27 vào năm 2020.

Dhananjay Regmi (trái), Giám đốc điều hành của Ủy ban Du lịch Nepal, trao cho Khapangi giấy chứng nhận được đóng khung cao tới tận ngực cậu.

Tùng Anh (Theo NDTV)
Ảnh: Reuters

Đánh giá phiên bản mới