
Nguyên liệu:
- Chân gà công nghiệp: 0,5 kg
- Sả: 5 củ
- Ớt sừng: 2 quả
- Bột năng: 2 thìa
- Bột chiên gà giòn: 1 gói
- Bột canh: 2 thìa con
- Tương ớt: chấm gà
- Dưa chuột: ăn kèm
- Bột rang muối: 3 thìa (mua sẵn hoặc tự làm).
Cách làm:
![]() |
Bước 1: - Chân gà rửa, làm sạch rồi chặt làm đôi. |
![]() |
Bước 2: - Bắc một nồi nước, cho 1 thìa bột canh vào để luộc chân gà trong 10 phút cho chân gà chín vừa. |
![]() |
Bước 3: - Vớt chân gà ra bát nước lạnh để chân khỏi bị dính rồi vớt ra bát cho chân thật ráo nước. |
![]() |
Bước 4: - Sả cắt làm đôi dùng dao phay đập dập, dùng tay tước nhỏ sả. Ớt sừng bỏ hạt, thái nhỏ. - Cho 2 thìa bột chiên gà giòn vào sả và ớt rồi trộn đều. |
![]() |
Bước 5: - Chân gà cho ra bát tô, cho 1/2 gói bột chiên gà giòn và 2 thìa bột năng trộn đều cho bột bám xung quanh chân. |
![]() |
Bước 6: - Bắc chảo lên bếp, cho nhiều dầu, đợi dầu nóng già thì cho sả và ớt vào chiên vàng lấy mùi thơm, rồi vớt ra chảo khác. |
![]() |
Bước 7: - Tiếp tục cho chân gà vào chiên vàng. |
![]() |
Bước 8: - Gắp chân gà đã chiên vàng vào chảo có sả và ớt, rắc 3 thìa bột rang muối vào xóc đều. |
![]() |
Bước 9: - Khi ăn kèm với dưa chuột và chấm với tương ớt ngon tuyệt. |
Cá Tháng Tư