Theo bản án sơ thẩm chiều 26/7 của TAND Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Trọng Cao (49 tuổi, Thanh Hóa) có xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Thanh Hóa.
Cùng chạy tuyến này có xe của vợ chồng Trần Văn Tiến. Trong quá trình chạy, ông Cao luôn ấm ức vì xe của Tiến đón hết khách dọc đường. Cao đã nhờ người dằn mặt đối thủ.
Lê Văn Hải (32 tuổi, thành phố Thanh Hóa) đứng ra nhận lời. Gã rủ Nguyễn Đình Thành (23 tuổi, ở huyện Ứng Hòa) tham gia. Tối 12/6/2012, trong lúc ăn cơm tại bãi giữ xe trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội), Hải dặn Thành: “Hôm nay đừng đi đâu để mai dậy sớm lên bến xe Mỹ Đình gặp nhân viên nhà xe Tiến Phương đánh dằn mặt”.
Khoảng 5h hôm sau, theo bố trí của Hải, Thành lên xe ôtô của nhà ông Cao, giả làm hành khách đi Thanh Hóa bằng xe ôtô của nhà xe anh Tiến. Trên xe của anh Tiến, có phụ xe là anh Nguyễn Văn Thắng. Khi xe ô tô của anh Thắng vừa ra khỏi bến, Thành nhận được tin nhắn: “Xe chạy đến ngã tư thì em đẩy nó xuống nhé”.
Ôtô vừa qua khỏi ngã tư Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng, có hai thanh niên vẫy. Xe từ từ chậm lại, anh Thắng vội mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi khách liền bị Thành chồm lên túm tay hất văng xuống đường. Cả bọn xông vào đánh nạn nhân đến khi bất tỉnh rồi bỏ trốn. Anh Thành đã tử vong sau đó.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Trọng Cao và Nguyễn Xuân Kiên có hành vi không tố giác tội phạm. Một số kẻ liên quan đang bỏ trốn và bị cơ quan chức năng sẽ xử lý sau khi bắt được.
Trước tòa, Thành khai báo thành khẩn, các bị cáo khác còn quanh co. Tòa đã tuyên phạt Thành 15 năm, Hải 14 năm tội Giết người; Cao 30 tháng, Kiên nhận 13 tháng 11 ngày.
Việt Dũng