U23 Việt Nam trải qua một giải đấu thất vọng tại Indonesia. Không chỉ những gương mặt lần đầu tham dự đấu trường SEA Games tỏ ra non nớt mà các cầu thủ dày dạn trận mạc như Trọng Hoàng, Đình Tùng cũng thi đấu mờ nhạt, thiếu bản lĩnh. Vai trò đầu đàn của các cựu binh này không được thể hiện và họ là những người bị "nghi ngờ" nhất.
![]() |
Các cầu thủ U23 Việt Nam có giải đấu thất vọng ở Indonesia. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đứng trước những thông tin không có cơ sở, tiền vệ Trọng Hoàng cho biết: "Dư luận cho rằng một số cầu thủ Việt Nam có tiêu cực, tôi có thể khẳng định tôi hay những cầu thủ khác hoàn toàn trong sạch. Dư luận thấy chúng tôi đá không tốt, không hoàn thành chỉ tiêu, nên đã nẩy ra nhiều ý nghĩ tiêu cực về chúng tôi. Điều đó thật không công bằng".
Dưới thời HLV Goetz, Trọng Hoàng được bố trí đá ở tiền vệ, chơi cặp cùng Văn Bình hoặc Hoàng Thịnh ở khu vực giữa sân. Ở vị trí này, Hoàng Bò không có dịp phát huy những thế mạnh của mình là khả năng hỗ trợ tấn công và sức rướn của mình. "Việc tôi không có được phong độ tốt nhất là do đá không đúng vị trí sở trường của mình, ở SLNA hay đội tuyển quốc gia trước đó tôi hay đá tiền vệ cánh, còn SEA Games 26 lại chuyển vào trung lộ, nên hiệu quả không được cao", chính Trọng Hoàng thừa nhận.
Chi tiết khiến Trọng Hoàng bị đặt vào vòng nghi vấn là tình huống đá "vô trách nhiệm" quả penalty không có ý nghĩa quyết định thắng thua ở trận gặp Lào. Anh giải thích: "Trong tình huống đá phạt 11m đó, vì đội đang thắng và tôi rất muốn ghi bàn, nên nhanh tay nhặt bóng để được thực hiện quả đá phạt đó. Nhưng do vội vàng nên tôi đã sút bóng không chính xác. Mọi người cứ nghĩ đó là tiêu cực, tôi còn trẻ, nhưng tôi hoàn toàn biết mình phải làm gì, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để có được hình ảnh của mình ngày hôm nay, chắc chắn không vì những mục tiêu tầm thường mà tôi đánh đổi nó. Hơn nữa, trước mặt tôi còn rất nhiều tầm gương của đàn anh đi trước, tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để không dính vào tiêu cực".
Trong khi đó, một cầu thủ gây thất vọng không kém là tiền đạo Đình Tùng. Tuy vậy, chân sút người Thanh Hóa khẳng định: "Thua vì chúng tôi thi đấu không tốt thôi chứ chuyện tiêu cực thì chắc chắn không có. Hơn nữa, nếu có biểu hiện tiêu cực, những người trong nội bộ thường rất dễ phát hiện. SEA Games này, tôi ở cùng với Văn Thắng, vẫn liên lạc về nhà với mọi người. Tôi nghĩ, nếu dùng điện thoại gọi về để liên lạc với dân cá độ, tổng đài đều có kiểm soát. Chắc chắn ko ai dùng điện thoại để liên lạc để làm chuyện đó".
Cùng quan điểm với hai học trò, trợ lý Phan Thanh Hùng khẳng định cầu thủ U23 Việt Nam không dại gì mà bán rẻ tương lai. "Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi không bao giờ dính tới tiêu cực. Họ đều còn rất trẻ và đang trưởng thành, có cơ hội vào đội tuyển quốc gia. Còn ở CLB, tất cả cũng đều là những trụ cột. Họ chẳng bán rẻ tương lai của mình đâu. Tôi cho rằng đó chỉ là nghi ngờ bởi thái độ thi đấu không tốt. Tôi có đọc nhiều thông tin từ báo chí nói về vẻ mặt thất vọng của Văn Quyết sau khi Văn Thắng ghi bàn trong trận Lào. Tôi nghĩ đó chỉ là những suy đoán, cảm tính bởi Văn Quyết thở phào nhẹ nhõm chứ không thất vọng".
Thế Ngọc - Mai Hương