Theo cáo buộc của cơ quan công tố, đầu năm 2011, Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi) sang Malaysia làm nhân viên massage cho một khách sạn. Biết ông chủ có nhu cầu tìm gái bán dâm, chị ta bàn bạc sẽ về Việt Nam tìm các cô gái đưa sang phục vụ cho khách. Chi phí làm thủ tục cho mỗi cô gái hết khoảng 20 triệu nhưng Thúy báo giá cao gấp đôi để kiếm lời. Tiền phục vụ khách của các cô gái sẽ bị ông chủ giữ lại để trừ vào chi phí ăn ở và mỗi tháng chia hoa hồng cho Thúy một lần.
Bị cáo Thúy và tình nhân tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên. |
Tổng cộng Thúy đã đưa trót lọt 7 cô gái sang Malaysia bán cho ông chủ. Cuối tháng 12/2011, Thúy làm quen với chị Hoa và một bạn tại bến xe quận 8 khi họ đang từ Cần Thơ lên TP HCM kiếm việc làm. Nắm được nhu cầu của 2 cô gái, Thúy giở chiêu lừa hứa sẽ kiếm việc làm bán hàng trong siêu thị cho họ với mức lương 20 triệu đồng một tháng.
Để tạo lòng tin, Thúy chi cho mỗi cô 10 triệu đồng để gửi về cho gia đình và mua sắm quần áo đẹp rồi ghi giấy nợ sẽ trả sau. Khi cả 2 vừa xuống sân bay, Thúy điện cho ông chủ cho người ra đón về khách sạn. Tại đây, các cô bị ép mỗi ngày phải phục vụ bán dâm cho 10 khách, nếu không sẽ bị bỏ đói và nhốt lại. Sau 3 lần bị ép bán dâm, chị Hoa không chịu được nên phải gọi điện cho chồng nhờ Thúy giải cứu. Lúc này, Thúy yêu cầu muốn về nước gia đình Hoa phải chi 45 triệu đồng.
Ngày 3/1, khi Thúy đang nhận tiền từ gia đình 2 nạn nhân tại một quán cà phê ở quận Bình Chánh thì bị công an ập bắt. Cơ quan chức năng xác định cùng tham gia vào phi vụ này còn có Ngô Trọng Hiếu (người tình của Thúy).
Ngày 20/12, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Thúy mức án 9 năm tù về tội Buôn bán người. Cũng về tội danh này, Hiếu phải nhận 7 năm.
Bình Nguyên