Kết quả do Trung tâm Ung thư Cedars-Sinai ở Los Angeles, California (Mỹ) nghiên cứu và công bố gần đây trên tạp chí Gastroenterology. Theo đó, tỷ lệ người mắc ung thư tuyến tụy gia tăng ở cả hai giới, tuy nhiên tỷ lệ phụ nữ 55 tuổi và trẻ hơn mắc phải căn bệnh này cao hơn 2,4 % so với đàn ông cùng nhóm tuổi. Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ da màu bị ung thư tuyến tụy cũng cao hơn 2,23% so với đàn ông da màu cùng nhóm tuổi.
Những kết quả mới này được xem là khá đáng ngạc nhiên, khi Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) khẳng định trên website của họ rằng căn bệnh này thường gặp ở nam giới hơn nữ giới.
Theo ACS, ung thư tuyến tụy chiếm khoảng 3% trong số tất cả các loại ung thư và 7% số ca tử vong vì ung thư. Cơ quan này ước tính trong năm nay có 33.130 đàn ông và 30.920 phụ nữ bị chẩn đoán mắc căn bệnh này.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu các bệnh nhân ung thư, đặc biệt những người bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy từ năm 2001 đến 2018.
"Chúng tôi có thể nói rằng tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy ở nữ giới, nhất là phụ nữ trẻ, đang tăng nhanh", tiến sĩ Srinivas Gaddam, tác giả chính của nghiên cứu và hiện đảm nhận vai trò phó giám đốc mật tụy ở Cedars-Sinai, cho biết trong tuyên bố được đăng trên trang web bệnh viện hôm 10/2. "Cần phải tìm hiểu thêm về xu hướng này và có những thay đổi từ ngay hôm nay, để căn bệnh này không ảnh hưởng đến phụ nữ một cách không cân xứng trong tương lai".
Trong khi tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư tuyến tụy tăng lên khá nhỏ, nó làm nổi bật nhu cầu nhận thức và phòng tránh bệnh thông qua việc duy trì thói quen, hành vi lành mạnh.
Tiến sĩ Gaddam dự định tiếp tục nghiên cứu về xu hướng phát triển của bệnh ung thư tuyến tụy nhằm tìm hiểu rõ hơn về mức độ tác động khác nhau của bệnh lên đàn ông và phụ nữ.
Tuy nghiên cứu không nêu nguyên nhân rõ ràng gây tăng tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy ở phụ nữ, các nhà nghiên cứu đề xuất một nguyên nhân tiềm ẩn, đó là ngày càng nhiều người có khối u biểu mô tuyến tụy - một loại u có tỷ lệ sống sót thấp.
Tiến sĩ Dung Trinh, giám đốc y tế của Phòng nghiên cứu Lâm sàng Irvine và là bác sĩ của Tập đoàn Y tế Memorial Care ở California, đã nêu ra một số lý do có thể khiến tỷ lệ ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ trẻ. "Một yếu tố tiềm ẩn là tỷ lệ béo phì và tiểu đường loại 2 ngày càng tăng, vì cả hai tình trạng này đều có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy", ông nói với Fox News Digital trong một email. "Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, chẳng hạn như chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến và chất béo bão hòa cũng có thể góp phần vào xu hướng này".
Ngoài ra, ông Trinh cũng cho biết có bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc với một số chất độc và hóa chất trong môi trường, chẳng hạn như thuốc trừ sâu hoặc các hóa chất khác được sử dụng trong nông nghiệp hoặc công nghiệp, có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy.
Tiến sĩ Trinh cũng nói thêm một số nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài có thể đối mặt nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tụy.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng một lối sống lành mạnh là vũ khí lớn nhất chống lại nguy cơ mắc căn bệnh ung thư này.
"Béo phì có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy, vì vậy duy trì cân nặng hợp lý thông qua tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng", tiến sĩ Trinh nói.
Theo ông Trinh, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh với nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc, ít thịt đỏ cùng chất béo bão hòa cũng rất quan trọng. Kiêng hoặc bỏ hút thuốc cũng giúp giảm thiểu rủi ro bị ung thư.
Hướng Dương (Theo Fox News)