
SVĐ quốc gia Morodok Techo nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Ảnh: CEC
"Lễ khai mạc và bế mạc là hai sự kiện rất quan trọng của SEA Games, đặc biệt là lễ khai mạc. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng chưa từng có và mang tầm cỡ Olympic, không phải tầm khu vực như các đại hội trước kia. Mọi người sẽ phải ngạc nhiên về điều đó", Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia Vath Chamroeun trả lời truyền thông hôm 24/4.
Lễ khai mạc SEA Games 32 diễn ra ngày 5/5 và lễ bế mạc tổ chức vào ngày 17/5. Cả hai sự kiện quan trọng này đều được tổ chức trên sân vận động quốc gia Morodok Techo. Sân Morodok Techo có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, khởi công xây dựng tháng 4/2017 và khánh thành tháng 12/2021 với tổng kinh phí 160 triệu USD (Trung Quốc tài trợ).
Để phục vụ cho SEA Games 32, Campuchia đã huy động hơn 6.000 tình nguyện viên. Nếu tính cả các nhân viên, quan chức, số người tham gia làm việc tại kỳ đại hội này khoảng 10.000 người.
"SEA Games sẽ thành công nếu lực lượng tình nguyện viên của chúng tôi làm tốt công việc và cung cấp sự phục vụ chất lượng. Điều quan trọng nhất, chúng tôi muốn sự kiện này sẽ mang lại danh tiếng cho Campuchia. Chúng tôi muốn vẻ đẹp, nền văn hóa của Campuchia được toàn thế giới biết đến", Vath Chamroeun nói thêm.
Trước đó, Campuchia tuyên bố không thu tiền ăn ở với toàn bộ HLV, VĐV các đoàn tham gia thi đấu tại SEA Games 32 (50 USD một người mỗi ngày). Không những vậy, ban tổ chức SEA Games 32 còn miễn phí bản quyền phát sóng và vé vào xem các sự kiện, môn thi đấu, bao gồm cả lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu bóng đá. Bộ Y tế Campuchia cho biết cũng sẽ cung cấp dịch vụ y tế và cấp cứu miễn phí tại SEA Games 32 và ASEAN Para Games.
Theo truyền thông Campuchia, kinh phí để tổ chức SEA Games 32 vào khoảng 200 triệu USD (không bao gồm 160 triệu USD xây SVĐ Morodok Techo do Trung Quốc tài trợ). Con số này cao gần gấp 4 lần kinh phí tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam (khoảng 51 triệu USD).
Minh Khang (Theo Phnompenh Post)