Công ty Tân Đại Dương có nhiều cơ sở đặt tại hầu hết các tiểu bang của California (thành phố San Rafael, San Francisco, Santa Barbara, San Diego,..), Texas (thành phố Houston, San Antonio,…), Florida, Georgia, North Carolina, Massachusetts, Ohio, Michigan, Washington, Idaho, Nevada, Wyoming, Colorado, North Dakota, Minesota, Oklahoma, Missouri, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Tennessee, North Carolina, Penneylvania.
Các sinh viên sẽ tự tin sau khi nhận được những tư vấn tận tình của Tân Đại Dương. |
1. Lý do chọn du học Mỹ
Mỹ là cường quốc hùng mạnh trên thế giới về nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ với hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới, với các chương trình đào tạo xuất sắc hầu như trong mọi lĩnh vực. Ở bậc đại học, các môn học truyền thống cũng như các lĩnh vực chuyên ngành đều có các chương trình đào tạo tốt nhất. Bậc sau đại học, sinh viên thường có cơ hội làm việc trực tiếp với một số học giả nổi tiếng nhất trên thế giới. Bằng cấp của Mỹ được công nhận trên toàn thế giới vì chất lượng đào tạo tuyệt vời.
2. Hệ thống giáo dục Mỹ
Tại Mỹ, để có thể vào đại học, người học sẽ phải trải qua 12 năm giáo dục ở bậc tiểu học và trung học. Giáo dục tiểu học và trung học có thể thực hiện ở các trường công (trường do chính phủ tổ chức) hoặc ở các trường tư. 12 năm giáo dục này cũng có thể được hoàn thành ở nước ngoài, điều đó tạo cơ hội cho sinh viên nước ngoài có thể hưởng những ưu việt của nền giáo dục đại học ở Mỹ.
3. Chuyển tiếp lên và giữa các trường
Sinh viên đôi khi học tại một trường trong một khoảng thời gian nào đó và sau đó “chuyển” sang học tại một trường khác để hoàn thành việc học lấy bằng cử nhân. Một số sinh viên lại chuyển từ hệ cao đẳng hai năm sang các trường đại học tổng hợp, số khác chuyển từ đại học tổng hợp này sang đại học tổng hợp khác. Có thể chuyển một số môn học từ các trường của Việt Nam sang một vài trường đại học hoặc đại học tổng hợp ở Mỹ.
Phần lớn sinh viên chuyển vào đại học ở năm thứ ba nhưng nhiều trường chấp nhận việc chuyển trường vào các thời điểm khác. Khi chọn trường học, bạn nên nghiên cứu chính sách của từng trường đối với các hạn chế về thời điểm chuyển trường hoặc về việc chấp nhận sinh viên chuyển trường. Nên bắt đầu việc nộp đơn xin học ít nhất là một năm trước khi bạn muốn nhập học ở một môi trường mới.
4. Xin thị thực sinh viên
Để xin một thị thực sinh viên loại F-1 bạn phải có một mẫu đơn I-20 A-B hợp lệ, để xin thị thực J-1 bạn phải có mẫu đơn DS-2019, và để xin thị thực M-1 bạn phải có mẫu đơn I-20M-N. Trường sẽ gửi cho bạn mẫu đơn phù hợp sau khi bạn đã được chấp nhận nhập học và sau khi bạn đã chứng tỏ bạn có đủ khả năng tài chính. Nếu mẫu đơn của bạn là hợp lệ, bạn đã sẵn sàng để xin thị thực.
Việc phỏng vấn xin thị thực trung bình thường kéo dài khoảng 3 phút, vì thế bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để nói ngắn gọn song thuyết phục. Hãy tự tin, đừng che giấu sự thật hay nói dối. Các nhân viên lãnh sự của Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm và có thể dễ dàng xác định được liệu người ta có đang nói thật hay không về việc xin thị thực của họ.
Mười điều cần lưu ý khi nộp đơn xin thị thưc:
1. Các mối liên hệ với nước sở tại:
Theo luật pháp Hoa Kỳ, tất cả các đương đơn thị thực không di dân đều được xem là những người có ý định định cư cho đến khi họ thuyết phục được viên chức lãnh sự là họ không có ý định này. Vì vậy đương đơn phải chứng minh được mình có nhiều lý do để trở về nước sở tại hơn là ở lại Hoa Kỳ. “Các mối liên hệ” với nước sở tại là những điều ràng buộc đương đơn với quê hương hay nơi cư trú hiện tại của họ như công việc, gia đình, các triển vọng tài chính mà đương đơn sẽ sở hữu hay thừa kế, các khoản đầu tư,...
2. Tiếng Anh:
Đương đơn nên dự kiến trước là buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
3. Tự trình bày:
Không nên dẫn cha mẹ hay người thân trong gia đình cùng đi dự phỏng vấn.
4. Nắm rõ chương trình và mức độ phù hợp của chương trình với các dự định nghề nghiệp:
Nếu không thể trình bày rõ lý do vì sao họ theo học một chương trình cụ thể tại Mỹ, đương đơn sẽ không thuyết phục được viên chức lãnh sự là họ thật sự có ý định học tập chứ không phải định cư. Cần phải giải thích được việc học tập tại đây có liên hệ với nghề nghiệp tương lai của họ sau khi trở về nước sở tại.
5. Trình bày ngắn gọn:
Do có nhiều đơn xin thị thực cần tiếp nhận xử lý, tất cả các viên chức lãnh sự phải tiến hành cuộc phỏng vấn một cách nhanh chóng, hiệu quả dưới áp lực mạnh về thời gian. Nhìn chung, họ phải đưa ra quyết định dựa trên những ấn tượng được hình thành trong một hai phút đầu của buổi phỏng vấn. Do đó, những điều được trình bày trước tiên và ấn tượng ban đầu được tạo ra mang tính quan trọng đối với sự thành công của đương đơn. Cần trả lời thẳng vào điều viên chức muốn hỏi và trả lời ngắn gọn.
6. Các giấy tờ bổ sung:
Đương đơn nên sắp xếp chuẩn bị sao cho viên chức lãnh sự có thể hiểu rõ ngay khi nhìn thoáng qua là đương đơn đang xuất trình những loại văn bản giấy tờ gì và những giấy tờ này nhằm chứng minh điều gì.
7. Không phải mọi quốc gia điều được xem xét bình đẳng.
8. Việc làm:
Mục đích chính của đương đơn khi sang Mỹ là để học tập, đây không phải là cơ hội làm việc trước cũng như sau khi tốt nghiệp.
9. Những thân nhân tại quê nhà:
Nếu chồng/vợ và con cái của người xin thị thực vẫn ở lại nước sở tại, nên chuẩn bị để trình bày với viên chức những thân nhân này sẽ sinh sống như thế nào trong thời gian đương đơn vắng mặt.
10. Giữ thái độ tích cực:
Không nên đưa viên chức lãnh sự vào một cuộc tranh cãi. Nếu bị từ chối thị thực, nên yêu cầu viên chức đưa ra danh sách các giấy tờ nên xuất trình để làm thay đổi quyết định từ chối và yêu cầu một văn bản giải thích lý do mình bị từ chối.
Giấy tờ cần thiết du học:
1. Hộ chiếu (học sinh ký tên trong trang 3 của hộ chiếu).
2. Giấy khai sinh bản sao trích lục mới nhất (mẫu có dạng A5).
3. Chứng minh nhân dân học sinh và của cả gia đình.
4. Sổ hộ khẩu (photo tất cả các trang).
5. Giấy kết hôn của bố mẹ (hoặc giấy ly hôn, chúng tử sao cho phù hợp hồ sơ).
6. Học bạ cấp II, III.
7. Bằng tốt nghiệp cấp II, III (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
8. Bảng điểm đại học (đến năm cuối cùng đang học, phải có đóng dấu kí tên của phòng đào tạo, nếu có).
9. Giấy xác nhận đang học ở trường đại học (để bổ túc hồ sơ, phải có đóng dấu, ký tên, nếu có).
10. 10 ảnh (5x5) + 10 ảnh (4x6 khổ passport, nền trắng, nhìn rõ khuôn mặt)
11. Các bằng cấp về ngoại ngữ tin học (nếu có).
12. Sơ yếu lý lịch (có chứng thực của địa phương).
Tất cả hồ sơ trên, học sinh công chứng thành 4 bản để lên văn phòng công ty Tân Đại Dương được tư vấn chi tiết và làm thủ tục nhập học.
Chi tiết liên hệ:
Công ty Tư vấn Du học Quốc tế Tân Đại Dương
Công ty có duy nhất một trụ sở TP.HCM
Địa chỉ: 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3 848 4879 - 3 848 1040 - 3 848 1050 - 3 848 1052 - 3 848 1053 - 3 848 1062
Fax: (08) 3 848 3839
Đường dây nóng: 0938 516 726 ( C. Hạnh) – 0989 006 890 (anh Bảo)
Website: www.tddvn.com - www.tandaiduong.edu.vn
YH chat: tandaiduongtrenlau@yahoo.com; tandaiduongsg@yahoo.com; tandaiduongvn@yahoo.com
M.P.