
HLV Calisto sau trận đấu gặp Olympiakos. Ảnh: Hoàng Hà.
- Không có trong tay đội hình mạnh nhất, lại chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị, vậy ông mong chờ điều gì ở trận đấu với Olympiakos?
- Việt Nam đã có chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên vào cuối năm ngoái và đó là tiền đề để chúng ta cần vươn lên một đẳng cấp cao hơn. Thi đấu với một đội bóng như Olympiakos là một cơ hội lớn để thực hiện điều đó. Trong trận đấu này, thực sự là các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất tự tin. Ở những phút cuối hiệp hai, chúng ta đã mạnh dạn chơi tấn công, dù trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt và tạo ra những cơ hội rõ rệt.
- Ông đánh giá thế nào về các cầu thủ Olympiakos? Họ thi đấu có giống những gì ông tưởng tượng trước trận đấu?
- Tôi biết rất rõ CLB này. Họ là một đội bóng mạnh, với 7-8 cầu thủ từng chơi ở đội tuyển quốc gia Hy Lạp hay Brazil. Olympiakos là nhà vô địch của Hy Lạp và đội tuyển của họ từng vô địch Euro nên không phải bàn cãi gì về đẳng cấp của họ. Bất kỳ cầu thủ nào của Olympiakos đều vượt trội so với cầu thủ Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Các cầu thủ Việt Nam chỉ có hai ngày tập luyện cùng nhau nhưng đã thi đấu một trận đấu tốt. Tinh thần và cách chơi của toàn đội không có gì phải chê trách, kể cả khi Việt Nam có thua trong trận đấu này.
- Ông đánh giá thế nào về phong độ của Công Vinh và hai cầu thủ ngoại Hoàng La, Hoàng Max?
- Công Vinh có một trận đấu hoàn thành nhiệm vụ. Vinh chơi tốt nhất ở những phút cuối trước khi được thay ra sân. Tuy nhiên, khi đó, tôi phát hiện ra hậu vệ phải của Olympiakos đã bị đau và xuống sức nên quyết định đưa Quang Hải vào thay thế. Hải chơi nhiệt tình xông xáo và có thể tạo ra đột biến trong những phút cuối trận. Thủ môn Hoàng La đã có một trận đấu tốt, còn Hoàng Max cũng chơi không tồi dù vị trí tiền vệ cánh không thực sự phù hợp và rất khó cho cậu ấy thể hiện. Khoảng thời gian hai ngày chuẩn bị cho trận đấu không thể tạo ra sự kết dính giữa hậu vệ và tiền vệ cánh.

Hoàng Max (trái) đã chuyền bóng để Quang Hải ghi bàn duy nhất. Ảnh: Hoàng Hà.
- Thử nghiệm nào trong trận đấu khiến ông hài lòng nhất?
- Trong trận này, chỉ có 4 cầu thủ ở AFF Cup ra sân từ đầu, còn lại các vị trí khác đều do các tân binh đảm nhiệm. Lối chơi của Việt Nam là lối chơi tập thể nên tôi không thể đánh giá từng vị trí trên sân hay từng người một.
- Vậy ông có ý định sẽ gọi thêm các cầu thủ ngoại bổ sung cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới?
- Sau đây, tôi sẽ gọi thêm Huỳnh Kesley của Bình Dương và thế là đủ. Với tôi, đội tuyển quốc gia chỉ nên có tối đa ba người gốc ngoại. Họ không chỉ phải tốt về chuyên môn mà còn có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Ngoài Kesley, ở đợt tập trung tới, tôi sẽ gọi thêm bốn cầu thủ của Bình Dương là Như Thành, Anh Đức, Vũ Phong và Quang Thanh.
Thế Ngọc ghi