"Anh có dự tiệc của Travis Kalanick vào cuối tuần này không?", tin nhắn một người bạn gửi cho Nick Bilton - phóng viên đặc biệt của tờ Vanity Fair, người chuyên viết về mảng công nghệ và kinh tế. "Ừm ... không!" Nick đáp lại. Tin nhắn được gửi đến Nick vài tuần trước, thời điểm gia tăng đột biến các ca Covid-19 ở Los Angeles, nơi Travis Kalanick (nhà đồng sáng lập hãng gọi xe Uber) tổ chức những bữa tiệc ngoài trời tại căn biệt thự trị giá 43 triệu USD của mình.

Tỷ phú Travis Kalanick - nhà đồng sáng lập hãng gọi xe Uber. Ảnh: NYT.
Kalanick không phải là người duy nhất tổ chức các bữa tiệc trong khi đại dịch tồi tệ nhất trong 100 năm qua vẫn đang hoành hoành ở Mỹ. Nhiều bữa tiệc của giới siêu giàu sống tại khu vực thượng lưu như Palm Springs, Palo Alto (Los Angeles) vẫn diễn ra đều đặn. Covid-19 không ngăn những người siêu giàu tổ chức các chuyến thám hiểm quanh sườn núi ở Colorado, đạp xe xuyên rừng, lướt ván ở Hawaii hay du lịch từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng máy bay riêng.
Lối sống xa hoa của giới siêu giàu Mỹ vẫn không khác gì so với trước khi đại dịch bùng phát khiến phần lớn người dân buộc phải ở nhà. "Họ vẫn tiệc tùng và đi lại khắp nơi bằng máy bay riêng như thể đại dịch không tồn tại", người thân cận với một số CEO công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm giàu có chia sẻ.
Một tỷ phú ở Los Angeles đã tổ chức tiệc tối xa hoa, nơi ông ta thuê một y tá tiến hành xét nghiệm Covid-19 nhanh trong vòng 15 phút và khách mời sẽ được nhập tiệc nếu kết quả âm tính. Một nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon còn thuê biệt thự với giá 50.000 USD/tháng chỉ để tổ chức tiệc tùng trong đại dịch. Một tỷ phú khác đã di chuyển khắp nơi từ Miami sang Los Angeles đến Florida, California và hiện thưởng thức bữa tiệc ngoài trời tại New York - tâm dịch ở Mỹ.

Biệt thự rộng lớn của tỷ phú Travis Kalanick tại Los Angeles. Ảnh: Mail.
Đối với những tỷ phú không thích tiệc tùng, họ chọn thuê hoặc dùng máy bay riêng để đi nghỉ dưỡng hoặc đến những vùng an toàn tránh dịch. Theo công ty cho thuê máy bay NetJets, nhu cầu đối với máy bay tư nhân đã tăng vọt trong đại dịch với lượng đặt hàng tăng 195% trong tháng 6 so với năm ngoái. Một số người thậm chí còn trả tới hàng triệu USD để có quyền công dân quốc tế ở nước ngoài và có thể rời nước Mỹ khi cần thiết.
Ngay cả những tỷ phú lựa chọn không tiệc tùng, không bay đến những nơi khác tránh dịch, họ vẫn có nhiều "thứ đồ chơi" giúp khuây khỏa khi bạn bị mắc kẹt ở nhà. Bill Gates, người giàu thứ hai thế giới, cho biết ông dành phần lớn thời gian tại căn siêu biệt thự ở Seattle cùng vợ là bà Melinda và ba người con Jennifer, Rory và Phoebe. Siêu biệt thự này có đầy đủ tiện nghi và khuôn viên rộng lớn giúp ông thoải mái chơi tenis, bơi lội, đạp xe... Trong khi đó, Jeff Bezos liên tiếp mua nhiều bất động sản lớn rải rác khắp Mỹ để tận hưởng cuộc sống mới bên người tình. Còn Mark Zuckerberg bỏ ra 12.000 USD để mua ván lướt sóng điện cho kỳ nghỉ với gia đình ở Hawaii vào tháng trước.

Mark Zuckerberg lướt sóng trên ván điện trị giá 12.000 USD ở vùng biển Hawaii vào tháng trước. Ảnh: Mail.
Dữ liệu từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 năm nay cho thấy tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 484 tỷ USD bất chấp việc đại dịch bùng phát. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett và Larry Ellison chứng kiến tài sản của họ tăng tổng cộng 75,5 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng này là nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của những công ty do các vị tỷ phú trên điều hành hoặc sở hữu bùng nổ khi hàng triệu người Mỹ phải cách ly tại nhà.
Hiện có tới 16,3 triệu người Mỹ thất nghiệp, hơn 5,4 triệu ca mắc Covid-19 và trên 171.000 trường hợp tử vong.
"Virus corona dường như chỉ là vấn đề của người nghèo. Chúng tôi đang thấy nó lan rộng ở những khu dân cư nghèo, những gia đình nghèo phải đi làm và sống gần nhau, và những đứa trẻ nghèo không được học hành đến nơi đến chốn", một bác sĩ tâm sự với Nick.
Sơn Nam (Theo Vanity Fair)