1. Vua Edward VIII và bà Wallis Simpson
Nữ công tước xứ Windsor Wallis Simpson và Công tước xứ Windsor (trước đây là Vua Edward VIII) vào năm 1937. Ảnh: UK Press
Năm 1936, Vua Edward VIII từ bỏ ngôi vị để kết hôn với Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ từng hai lần ly hôn. Ông nói trong bài phát thanh gửi người dân: "Tôi không thể gánh vác trọng trách của một vị vua nếu thiếu người phụ nữ tôi yêu bên cạnh". Sau khi thoái vị, ông được em trai - Vua George VI - phong tước Công tước xứ Windsor. Hai người kết hôn ở Pháp năm 1937, không có thành viên hoàng gia nào dự lễ cưới.
2. Meghan Markle và Hoàng tử Harry
Harry - Meghan ở Canada hồi tháng 2. Ảnh: Samir Hussein
Ngày 8/1/2020, Meghan Markle và Hoàng tử Harry tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia Anh. Họ chuyển tới Canada rồi định cư ở California, nuôi hai con Archie và Lilibet. Harry hiện vẫn đứng thứ 5 trong hàng thừa kế ngai vàng.
3. Công chúa Mako của Nhật Bản
Kei Komuro và Công chúa Mako tại cuộc họp báo thông báo đính hôn. Ảnh: AFP
Công chúa Mako, cháu gái Nhật hoàng Naruhito, kết hôn với bạn trai lâu năm Kei Komuro vào tháng 10/2021, chính thức từ bỏ tước vị và quyền lợi hoàng gia. Mako từ chối khoản tiền hơn 1,3 triệu USD trợ cấp khi rời hoàng tộc, thừa nhận bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương vì sức ép dư luận. Cặp vợ chồng hiện sống ở New York.
4. Công chúa Märtha Louise của Na Uy
Công chúa Märta Louise của Na Uy và Shaman Durek trong năm 2019. Ảnh: Instagram
Năm 2019, công chúa Märtha Louise ngừng sử dụng danh xưng hoàng gia cho hoạt động kinh doanh sau tranh cãi về chuyến diễn thuyết cùng hôn phu người Mỹ, pháp sư Durek Verrett. Năm 2022, bà rút hoàn toàn khỏi vai trò công vụ hoàng gia để "phân định ranh giới giữa công việc và nghĩa vụ". Cả hai kết hôn năm 2024 với sự có mặt của Quốc vương Harald và Hoàng hậu Sonja.
5. Công nương Diana
Công nương Diana tham dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Hong Kong năm 1989. Ảnh: Tim Graham
Sau khi ly hôn Thái tử Charles (hiện là Vua Charles III) năm 1996, Công nương Diana mất danh xưng "Her Royal Highness" nhưng vẫn được giữ nhà ở Kensington và một số quyền lợi hoàng gia. Bà qua đời năm 1997 trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris.
6. Hoàng thân Philip
Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip năm 1947. Ảnh: UK Press
Để cưới Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip phải từ bỏ tước vị hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch, nhập quốc tịch Anh và mang họ Mountbatten. Ông và Nữ hoàng Elizabeth II kết hôn năm 1947, sống bên nhau 73 năm cho đến khi Philip qua đời năm 2021, thọ 99 tuổi.
7. Các cháu nội của Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf
Hoàng gia Thụy Điển, với Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia ở trung tâm, chụp ảnh tại Solliden, Öland, tháng 7/2021. Ảnh: Instagram
Năm 2019, Quốc vương Thụy Điển tước danh hiệu "Her/His Royal Highness" của 5 cháu nhằm giảm bớt nghĩa vụ hoàng gia cho họ. Tuy vẫn giữ tước hiệu hoàng tử, công chúa, những danh xưng này trở thành danh hiệu cá nhân, không được truyền cho đời sau.
8. Hoàng tử Friso của Hà Lan
Mabel Wisse Smit và Hoàng tử Friso đến Tòa thị chính để tổ chức đám cưới năm 2004. Ảnh: Michel Porro
Hoàng tử Friso mất tước vị hoàng gia năm 2004 khi cưới Mabel Wisse Smit mà không xin phép quốc hội. Ông bị loại khỏi danh sách kế vị ngai vàng và qua đời năm 2013 do chấn thương não sau tai nạn trượt tuyết.
Tùng Anh (Theo People)