9. Cựu Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan
Beatrix và Vua Willem-Alexander của Hà Lan tham dự lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster năm 2022. Ảnh: Tim Rooke
Beatrix trị vì từ năm 1980 đến 2013, sau đó thoái vị nhường ngôi cho con trai cả, nay là Quốc vương Willem-Alexander. Đây là truyền thống trong hoàng tộc Hà Lan, khi mẹ và bà của Beatrix cũng từng làm điều tương tự.
10. Peter Phillips và Zara Tindall - con của Công chúa Anne
Zara Tindall và Peter Phillips tham dự Tusk Ball 2022 tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên năm 2022. Ảnh: Antony Jones
Hai con Công chúa Anne không mang tước vị do mẹ từ chối nhận danh hiệu cho con để họ có cuộc sống bình thường hơn. Zara sau này trở thành vận động viên cưỡi ngựa Olympic, còn Peter làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
11. Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch
Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch tham dự một bữa tiệc quốc gia tại Cung điện Bellevue ở Berlin vào ngày 10/11/ 2021. Ảnh: Steffi Loos
Sau 52 năm trị vì, Nữ hoàng Margrethe II thoái vị đầu năm 2024, nhường ngôi cho con trai là Quốc vương Frederik X. Bà là nữ quân vương đầu tiên của Đan Mạch được kế vị theo luật sửa đổi năm 1953.
12. Công chúa Ayako của Nhật Bản
Đám cưới của Kei Moriya và Công chúa Ayako tại Đền Meiji ở Tokyo năm 2018. Ảnh: AFP
Công chúa Ayako, con gái út của Hoàng thân Takamado, kết hôn với doanh nhân Kei Moriya năm 2018 và từ bỏ tước vị hoàng gia. Cô nói mong cuộc hôn nhân của mình sẽ được cha mẹ nơi suối vàng chúc phúc.
13. Nhật hoàng Akihito
Nhật hoàng Akihito tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo vào ngày 23/12/2014. Ảnh: June Sato
Nhật hoàng Akihito thoái vị năm 2019 do lý do sức khỏe, là vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản tự nguyện rời ngai sau gần 200 năm. Ông chuyển giao ngôi báu cho con trai Naruhito, người hiện là Nhật hoàng.
14. Hoàng tử Michael xứ Kent
Hoàng tử Michael của Kent và Nữ Nam tước Marie-Christine von Reibnitz trong ngày cưới tại Vienna năm 1978. Ảnh: John Downing
Khi kết hôn với nữ Nam tước Marie-Christine von Reibnitz, người theo đạo Công giáo, Hoàng tử Michael phải từ bỏ vị trí thứ 15 trong danh sách vị ngai vàng Anh. Năm 2015, ông được khôi phục vị trí nhờ thay đổi luật thừa kế.
15. Cựu vương Juan Carlos I của Tây Ban Nha
Vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha tham dự một buổi dạ tiệc tôn vinh Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, tại Cung điện Hoàng gia ở Madrid năm 2019. Ảnh: Carlos Alvarez
Lên ngôi năm 1975, Vua Juan Carlos I thoái vị năm 2014 để con trai Felipe VI kế vị. Sau đó, ông rút khỏi đời sống công chúng giữa lúc bị điều tra tham nhũng và sống lưu vong ở nước ngoài trước khi trở lại Tây Ban Nha năm 2022.
16. Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York
Hoàng tử Andrew hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP
Năm 2019, Hoàng tử Andrew rút khỏi nghĩa vụ hoàng gia sau bê bối liên quan tới tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ông bị tước chức vụ quân đội, danh hiệu bảo trợ và không còn được dùng danh xưng "His Royal Highness" trong các hoạt động chính thức.
Tùng Anh (Theo People)