Thứ tư, 17/11/2021, 11:15 (GMT+7)

Các siêu sao nguy cơ lỡ World Cup 2022

Chặng đường tới Qatar của C. Ronaldo, Lewandowski hay Jorginho gian nan hơn khi Bồ Đào Nha, Ba Lan và Italy mất vé vào thẳng World Cup 2022.

Bồ Đào Nha có lợi thế sân nhà, lại đang dẫn đầu bảng A trước khi gặp Serbia ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hôm 15/11. Nắm trong tay quyền tự quyết, chỉ cần hòa Serbia là vào thẳng vòng chung kết nhưng C. Ronaldo và các đồng đội lại để Serbia lội ngược dòng thắng 2-1, mất vé trực tiếp vào tay đối thủ. Sau trận đấu, siêu sao 36 tuổi bật khóc cay đắng, ném băng thủ quân. Ảnh: Rex

Bồ Đào Nha sẽ vào đá play-off tranh vé vớt tới Qatar năm sau. Ngoài CR7, loạt cầu thủ của nhà vô địch Euro 2016 như Bruno Fernandes (số 11), Ruben Dias (số 4) và Bernardo Silva (số 10) sẽ phải ngồi nhà xem World Cup năm sau nếu không vượt qua loạt trận play-off. Ảnh: AFP

Đương kim vô địch Euro, Italy, cũng gây thất vọng khi chỉ xếp thứ hai bảng C, phải tranh vé vớt tới Qatar 2022 như Bồ Đào Nha. Chặng đường dự World Cup của thủ quân Bonucci (số 19 trong ảnh) và tiền vệ đang là ứng cử viên giành Quả bóng vàng - Jorginho (số 8) - gian nan hơn bao giờ hết. Ảnh: FootballItalia

Thủ thành Donnarumma và các đồng đội tuyển Italy đang đứng trước nguy cơ bị loại giống kỳ World Cup trước năm 2018. Ảnh: AFP

Gareth Bale là siêu sao thế giới nhưng tuyển xứ Wales của anh chưa bao giờ là một đội mạnh của châu Âu. Sau trận hòa 1-1 với Bỉ rạng sáng 17/11 (giờ Hà Nội), xứ Wales xếp thứ hai bảng E và là một trong 12 đội thi đấu tranh vé vớt tới Qatar tháng 3 năm sau. Ảnh: Reuters

Tiền đạo Robert Lewandowski 'làm mưa làm gió' trong màu áo Bayern Munich nhưng mình anh không thể giúp Ba Lan giành vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022. Ba Lan cũng phải thi đấu vé vớt giống Bồ Đào Nha, Italy hay xứ Wales. Ảnh: DPA

Ở khu vực Nam Mỹ, tiền đạo Luis Suarez đứng trước nguy cơ không được dự World Cup 2022 sau khi Uruguay thua 0-3 trước Bolivia sáng 17/11 (giờ Hà Nội). Uruguay đang xếp thứ bảy trong khi chỉ có bốn đội bóng đứng đầu giành vé trực tiếp, đội thứ năm phải đấu play-off với một đội bóng ở châu lục khác để tới Qatar 2022. Uruguay còn bốn trận đấu nữa ở vòng loại để vào top 5. Ảnh: AP

Trong khi loạt đàn anh chật vật với tấm vé dự World Cup 2022, tài năng trẻ Erling Haaland trở thành khán giả của giải đấu sau khi Na Uy chỉ xếp thứ ba bảng G và bị loại. Ảnh: Reuters

Châu Âu đã xác định được 10 đội bóng vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 gồm Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Croatia, Anh và Đức. 10 đội nhì bảng gồm Bồ Đào Nha, Italy, Nga, Scotland, Thụy Điển, xứ Wales, Ba Lan, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Macedonia và hai đội có thành tích cao ở UEFA Nations League là Áo và Czech sẽ bước vào hai loạt trận play-off tranh ba tấm vé còn lại tới Qatar. 12 đội này sẽ được xếp nhóm hạt giống và bốc thăm chia ba nhánh thi đấu tháng 3 năm sau. Mỗi nhánh có bốn đội đấu loại trực tiếp để chọn ra một đội dự World Cup.

Mai Trang (tổng hợp)

Đánh giá phiên bản mới