Theo Mail, các băng nhóm có tổ chức nhắm vào các cá nhân giàu có, bao gồm những ngôi sao bóng đá hàng đầu để trộm cướp rồi chạy khỏi xứ sương mù. Nhóm trộm thường đeo các đồ lấy cắp được khi qua cửa an ninh. Họ được cho đang theo dõi các thợ kim hoàn có tiếng để xác định đối tượng mục tiêu. Ngoài ra, các nữ và nam cầu thủ cũng lo ngại cho an toàn cá nhân khi có người lén theo dõi hoặc bám theo họ về nhà sau mỗi trận đấu.
The Sun cho hay trước những thông tin đáng lo, nhiều cầu thủ tăng cường an ninh. Họ đầu tư một số tiền lớn gia cố phòng an toàn có đường dây an ninh và chuông báo khẩn cấp tại nhà. Những vành đai ảo còn được gọi là hàng rào địa lý cũng được cài đặt, tạo ra bức tường vô hình được giám sát bởi camera an ninh và các cảm biến. Các bên cung cấp dịch vụ an ninh được cho đang làm việc với nhiều sao bóng đá và đội bóng để giải quyết vấn đề này.
Các biện pháp khác như vệ sĩ, người giữ nhà và chó bảo vệ cũng được sử dụng. Các CLB cũng hướng dẫn cầu thủ cách tránh trở thành mục tiêu trộm cắp. Sao sân cỏ được khuyến cáo không nên đăng tải trên mạng xã hội việc đi nghỉ và dự sự kiện cho đến khi trở về nhà cũng như không tới các cửa hàng trang sức mà để thợ kim hoàn đến nhà.
Cuối tuần trước biệt thự của tiền vệ Kevin de Bruyne ở quê nhà Bỉ bị trộm khi anh đang thi đấu ở Saudi Arabia. Năm ngoái khi đang ở Qatar dự World Cup, nhà của tuyển thủ Anh Raheem Sterling ở quê nhà cũng bị đột nhập. Một số sao sân cỏ khác như Jesse Lingard, Joao Cancelo, Victor Lindelof và Paul Pogba từng là mục tiêu của các nhóm trộm cướp.
Hoàng Trang (Theo The Sun)