Lễ cưới của 20 cô bé diễn ra tại Kathmandu, Nepal vào ngày 20/1. Lễ cưới kéo dài trong 2 ngày, bắt đầu với nghi thức thanh lọc và kết thúc với lễ từ bỏ trinh tiết của các bé gái.
Theo phong tục người Newar, một thiếu nữ được kết hôn 3 lần trong đời. Lần thứ nhất là với quả bel, một biểu tượng của thần linh, mang tên Ihi. Sau đó, họ cưới mặt trời, gọi là lễ Bara Tayegu. Cuối cùng, họ kết hôn với người chồng thực sự.
![]() |
20 cô bé Newar ở Nepal trong lễ cưới quả bel. Ảnh: Xinhuanet. |
Phong tục đặc biệt này giúp phụ nữ sống độc lập hơn với những người chồng của họ. Họ có thể ly dị hoặc trở thành góa phụ mà không mất danh tiếng. Thậm chí, khi bỏ chồng thực sự, họ vẫn đang ở trong tình trạng kết hôn, ít nhất là với mặt trời và vị thần. Đây cũng là cách để ngăn chặn tảo hôn vì các bé sẽ có ít nhu cầu kết hôn sớm khi đã cưới quả bel và mặt trời.
|
Các cô bé ăn diện như cô dâu xinh đẹp, trong nghi lễ cưới 'người chồng' đầu tiên. Ảnh: Xinhuanet. |
|
Một cô gái sẽ trải qua 3 lễ cưới trong đời. Ảnh: Xinhuanet. |
Hoài Vũ